“Bệ phóng” cho khát vọng khởi nghiệp của thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần hiện thực hóa khát vọng lập thân, lập nghiệp cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh.

1k.jpg
2k.jpg
Nhiều hoạt động tập huấn khởi nghiệp trong thanh niên. Ảnh: T.T

Tháng 4/2025, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực, trang bị kiến thức về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp”. Trong 2 ngày (18-19/4), 140 học viên là ĐVTN trên địa bàn tỉnh được cung cấp chuỗi kiến thức từ xây dựng ý tưởng, hoạch định chiến lược, quản trị doanh nghiệp đến tiếp cận thị trường, với những chia sẻ thực tế, sinh động, dễ tiếp thu.

Chị Y Việt Sa – Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Chúng tôi xác định, không chỉ cung cấp kiến thức mà điều quan trọng hơn là truyền cảm hứng, đánh thức khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên. Đây chính là nền tảng giúp các bạn trẻ dấn thân khởi nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Từ năm 2022 đến nay, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Kon Tum đã hình thành với 43 tổ chức hỗ trợ, 9 quỹ đầu tư khởi nghiệp, 48 đầu mối truyền thông và một vườn ươm giống cà phê xứ lạnh do Nhà nước đầu tư. Các mô hình này đã tạo môi trường để hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được ươm mầm và hiện thực hóa.

Tỉnh đoàn đã tổ chức 34 hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật, 9 lớp tập huấn khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số cho 450 thanh niên vùng DTTS, duy trì 10 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập hợp tác xã. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, đã có 3.503 ý tưởng khởi nghiệp được ghi nhận, trong đó 21 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ hoàn thiện.

Không dừng lại ở đó, Tỉnh đoàn Kon Tum còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các tổ chức tín dụng để xây dựng chuỗi liên kết hỗ trợ từ đào tạo - truyền thông - tư vấn - vốn vay đến quảng bá sản phẩm. Từ đó, hình thành mạng lưới khởi nghiệp quy mô cấp tỉnh.

Nhiều thanh niên đã chọn mô hình khởi nghiệp từ tận dụng lợi thế thời tiết, thổ nhưỡng và nguồn tài nguyên sẵn có. Những mô hình điển hình như: Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao liên minh Farm (trồng sâm dây, lan kim tuyến), nuôi hươu lấy nhung ở huyện Ia H’Drai, trồng cây ăn quả CNC tại xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà), hay mô hình kinh doanh homestay tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động trẻ địa phương.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn còn tích cực hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Riêng từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm và Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 30.000 lượt ĐVTN đã được tiếp cận với tổng vốn hơn 1.598 tỷ đồng. Đây là “đòn bẩy” giúp các bạn trẻ mạnh dạn hơn trong thực hiện ước mơ kinh doanh.

Không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, Tỉnh đoàn Kon Tum còn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho ĐVTN. Từ các lớp tập huấn về kỹ năng số, thương mại điện tử, đến hỗ trợ các cơ sở xây dựng website, quảng bá sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử như Voso, Postmart nhằm giúp thanh niên “lên mạng làm giàu”, bắt kịp xu hướng mới.

Đồng thời, công tác truyền thông khởi nghiệp cũng được triển khai mạnh mẽ. Trên các kênh như “Tuổi trẻ Kon Tum”, “Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Hỗ trợ thanh thiếu nhi”, hàng nghìn bài viết, phóng sự truyền cảm hứng được đăng tải, góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể khẳng định, Tỉnh đoàn đã và đang thực hiện tốt vai trò “người đồng hành tin cậy” của thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Với nhiều chính sách cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ cây giống, máy may, tổ chức hội chợ OCOP, thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư – doanh nghiệp, tập huấn pháp lý, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên Kon Tum đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Hỗ trợ thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ: Mỗi lớp tập huấn, mỗi chương trình hỗ trợ là một cơ hội để các bạn trẻ được trang bị thêm kỹ năng, kiến thức. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn gieo niềm tin rằng, dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần quyết tâm thì hành trình lập thân, lập nghiệp luôn có thể bắt đầu và thành công ngay trên chính quê hương mình.

Dù còn đó những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhưng với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Tỉnh đoàn đang từng bước lắng nghe, hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, để tạo “bệ phóng” cho mỗi giấc mơ khởi nghiệp của thanh niên thành hiện thực.

Theo Tất Thành (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.