Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh: Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-5, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1d.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Thanh Bình tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016 đến 2025. Ảnh: Ngọc Duy

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học và làm theo Bác

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh có 21 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc gồm 7 Đảng bộ và 14 chi bộ với 558 đảng viên. Trên cơ sở kế thừa từ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quy định về trách nhiệm nêu gương, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng và các phong trào thi đua yêu nước…

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở… Nhờ đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xác định 4 nội dung đột phá và tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc cũng đề ra giải pháp nhằm thực hiện các khâu đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch và đăng ký cam kết làm theo Bác với những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, bản đăng ký, cam kết của các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được công khai trên mạng nội bộ để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giám sát.

Kết quả thực hiện nội dung công việc đã đăng ký là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

22.jpg
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đỗ Tiến Đông tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016. Ảnh: Ngọc Duy

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo Bác; một số đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, Báo Gia Lai duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo Bác”, “Xây dựng Đảng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh Đoàn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Phong trào thanh niên tình nguyện”, “Phong trào tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với các mô hình như: “Hũ gạo tiết kiệm”, Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, Câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ giàu lòng nhân ái”...

Toàn tỉnh có trên 900 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng; trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện đối với các tổ chức Đảng, đảng viên.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 86 lượt tổ chức Đảng và 49 lượt đảng viên. Từ năm 2021 đến 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm tra 18 cấp ủy, TCCSĐ, 12 đảng viên; giám sát 16 cấp ủy, tổ chức Đảng, 16 đảng viên.

Kết quả cho thấy, các TCCSĐ cơ bản thực hiện tốt Chỉ thị số 05 gắn với Kết luận số 01, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 và các quy định về nêu gương, góp phần thực hiện, lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác.

3t.jpg
Đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Duy

Cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

Tham luận tại hội nghị về công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cho hay: Báo Gia Lai luôn bám sát thực tiễn, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo xác định đây là đề tài tuyên truyền xuyên suốt, liên tục và là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan. Báo đã mở các chuyên mục và bố trí dung lượng nhất định để chuyển tải nội dung học tập và làm theo gương Bác.

Từ năm 2016 đến nay, gần 3.600 tin, bài, phóng sự về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đăng tải trên các ấn phẩm Báo Gia Lai và trên các nền tảng mạng xã hội của Báo, góp phần làm lan tỏa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

4t.jpg
Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Duy

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Báo Gia Lai nhấn mạnh: Báo tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền toàn diện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào thực tiễn, lựa chọn thời điểm thích hợp để đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm, xây dựng các chuyên đề phân tích sâu sắc, lý giải rõ những vấn đề thiết thực, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần bám sát cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương của đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm kịp thời nắm bắt, phản ánh thông tin một cách sâu rộng, thiết thực, góp phần đưa Chỉ thị số 05 lan tỏa hiệu quả vào cuộc sống.

Để việc học tập và làm theo gương Bác đi vào thực tiễn cuộc sống gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền. Cụ thể, đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát động phong trào thi đua yêu nước; lồng ghép nội dung học tập Bác vào sinh hoạt chuyên đề tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Thị Thu Hà cho biết: Trang thông tin của cơ quan thường xuyên đăng tải tin, bài về gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên theo phương châm “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Qua các hoạt động thiết thực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao; đưa việc học và làm theo Bác trở nên cụ thể, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành. Việc đổi mới cách nghĩ, cách làm đã khơi dậy nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực từ cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhờ đó, hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, ông Phạm Văn Nam-Trưởng ban Xây dựng Hội (Hội Cựu chiến binh tỉnh) luôn xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác và rèn luyện.

“Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh trong công tác quy hoạch, kiện toàn cán bộ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều giải pháp thiết thực được đề xuất, triển khai như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, nhân rộng mô hình “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”, phát triển hội viên, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt”-ông Nam chia sẻ.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao kết quả mà các TCCSĐ đã đạt được; đồng thời, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị: Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần trách nhiệm để xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, việc học tập và làm theo Bác cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến để tuyên dương ngay từ cơ sở nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

null