Lan tỏa yêu thương trong Tháng Nhân đạo năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với thông điệp “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã khởi động tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về người nghèo; qua đó góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

20250428-090514.jpg
Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Rmah H’Ngọc (đứng giữa). Ảnh: Ngọc Duy

Ấm áp sự sẻ chia

Với mục tiêu lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, tại lễ phát động Tháng Nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày 28-4 tại xã Ia Ake, Hội đã tặng 100 suất quà (450.000 đồng/suất); trong đó 250.000 đồng tiền quà gồm 1 thùng mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm và 200.000 đồng tiền mặt cho 100 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân phong ở xã Ia Ake.

Có mặt tại hội trường UBND xã Ia Ake từ rất sớm, bà Lê Thị Nụ (thôn Tân Điệp 1) chia sẻ: Bà có 8 người con nhưng hiện tại đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Hoàn cảnh kinh tế của các con đều khó khăn nên không đỡ đần gì nhiều cho bà. Chồng bà mất cách đây 15 năm nên hiện bà sống một mình. Tuổi đã cao, sức yếu nên bà chỉ quanh quẩn trong nhà, nuôi được mấy con gà, con vịt sống qua ngày. “Hôm nay được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà gồm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt nữa, tôi vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của Hội và chính quyền địa phương”-bà Nụ giãi bày.

z6553354134224-68d9cf4841c26822faeea6ffc7582ed6.jpg
Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Ake vui mừng nhận quà từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Vũ Chi

Địu trên lưng đứa con nhỏ gần 1 tuổi đến nhận quà, chị Ksor H’Vi (thôn Plei Lok) cho biết: “Gia đình tôi có 4 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào 2 sào lúa nước nên chẳng đủ ăn, khó khăn trăm bề. Hôm nay được nhận quà, mẹ con tôi xúc động lắm. Nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn như tôi cũng được nhận quà, ai cũng vui mừng. Với số quà này, gia đình có thể đủ ăn gần 1 tháng”.

Nằm trong chương trình lễ phát động Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Rmah H’Ngọc (thôn Plei Mun Măk, xã Ia Ake) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Hoàn cảnh gia đình chị H’Ngọc đặc biệt khó khăn. Cách đây 7 năm, chồng chị không may qua đời vì bị đuối nước để lại cho chị 2 đứa con nhỏ dại. 3 mẹ con hàng ngày gồng gánh nhau lên rẫy canh tác 2 sào mì nhưng do thời tiết khắc nghiệt, năng suất thấp. Thêm vào đó, giá mì giảm sâu khiến cuộc sống của gia đình chồng chất khó khăn. Căn nhà vợ chồng dựng tạm ngày ra ở riêng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền sửa chữa.

Nắm được hoàn cảnh của chị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh quyết định hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng bằng nguyên vật liệu, ngày công để căn nhà thêm khang trang, kiên cố.

20250428-1009071-1.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Rmah H’Ngọc (thứ 5 từ trái sang). Ảnh: Ngọc Duy

Nhanh tay đào móng, đặt những viên gạch đầu tiên trong lễ khởi công, đôi mắt chị H’Ngọc đỏ hoe vì xúc động. Khi được mời lên phát biểu, chị chỉ biết nắm chặt tay lãnh đạo Tỉnh Hội, Huyện Hội và cán bộ xã và lặp đi lặp lại câu nói: “Cảm ơn tất cả mọi người”. Với chị, căn nhà là tài sản lớn mà chị chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây sẽ là khởi đầu để gia đình chị vượt qua khó khăn.

Lan tỏa yêu thương

Bà Huỳnh Thị Tư-Chủ tịch UBND Ia Ake cho hay: Được chọn để tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025 đối với địa phương là niềm vinh dự và may mắn lớn. Cùng với nhiều phần quà được trao tặng, căn nhà Chữ thập đỏ được khởi công đúng dịp xã đang tích cực triển khai xóa 36 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội nhằm mang lại tương lại tươi sáng hơn cho những mảnh đời yếu thế.

Theo kế hoạch, Tháng Nhân đạo năm 2025 bắt đầu thực hiện từ ngày 1-3 đến 31-5; trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế) đến ngày 19-5 (ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội).

20250428-0911220.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Ake. Ảnh: Ngọc Duy

Để hưởng ứng Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện đã kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để trao những phần quà yêu thương đến với hộ nghèo. Dự kiến ngày 5-5 tới đây, Huyện Hội sẽ trao tặng 30 chiếc xe đạp trị giá 45 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho hay: Với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp trong xã hội để trở thành tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo, các cấp Hội trong tỉnh vận động được nguồn lực đạt 6,5 tỷ đồng để trợ giúp 30.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các cấp Hội phấn đấu trao tặng trên 7.000 suất quà; vận động hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa bếp ăn, hỗ trợ nước sạch, tủ sách cho 1 trường học vùng khó với kinh phí khoảng 300 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên toàn tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Chữ thập đỏ; tuyên truyền, vận động và tiếp nhận trên 1.300 đơn vị máu…

Lan tỏa yêu thương Tháng Nhân đạo. Clip: Ngọc Duy

“Để Tháng Nhân đạo đạt hiệu quả cao nhất, tôi mong các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo nhằm kịp thời chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế; qua đó chung tay cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền để các chủ tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Công Cường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

(GLO)- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đến trưa ngày 21-10, đơn vị đã chỉ đạo các các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển và rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển để phòng tránh bão số 12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất và các xã Gào, Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

null