Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, để xảy ra vi phạm kéo dài gây thất thoát nguồn tài nguyên.

Sau khi Báo Gia Lai đăng tải các bài viết phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Ayun Hạ, UBND huyện Phú Thiện đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm cũng như cán bộ, công chức có liên quan.

Hội đồng kỷ luật huyện đã thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Văn Long-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ và ông Vũ Văn Quang-Công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Môi trường xã vì buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép.

Theo ông Phạm Văn Trần Hưng-Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ, ngoài việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, UBND huyện cũng chỉ đạo xã khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ đối tượng khai thác đất trái phép tại các vị trí còn lại, trong đó có các thửa đất số 39, 44 tờ bản đồ số 52 để xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện Phú Thiện ban hành văn bản yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra hiện trạng đất đai, không để tái diễn tình trạng san lấp, khai thác đất trái phép.

Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản còn xảy ra tại một số địa phương khác. Trong 3 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh phát hiện 10 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp đang trong quá trình kiểm tra, xử lý; 8 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 187,2 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: 600 viên đá chẻ, 58 m3 cát xây dựng cùng một số phương tiện, thiết bị khác.

theo-ra-soat-cua-huyen-phu-thien-tai-thon-doan-ket-xa-ayun-ha-phat-hien-3-vi-tri-khai-thac-dat-trai-phep-voi-dien-tich-hon-2-ha.jpg
Theo rà soát của huyện Phú Thiện, tại thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ) phát hiện 3 vị trí khai thác đất trái phép với diện tích hơn 2 ha. Ảnh: M.P

Đơn cử, từ thông tin phản ánh của người dân về tình trạng “đá tặc” lộng hành ở làng Tơ Drăh (xã Bar Măih), UBND huyện Chư Sê đã tổ chức kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, ngày 24-12-2024, UBND huyện Chư Sê có báo cáo về kết quả kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép tại làng Ring, xã Hbông. Theo đó, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lượng (trú tại làng Dek, xã Hbông), đồng thời tịch thu 600 viên đá chẻ, 1 máy nổ và 1 dynamo phát điện.

Tại huyện Chư Păh, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Chư Đang Ya, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý.

Dù tại thời điểm kiểm tra không phát hiện tổ chức, cá nhân nào đang khai thác, nhưng trước đó, UBND xã Chư Đang Ya đã phát hiện một số đối tượng múc đất mở đường trái phép ở khu vực giáp ranh với xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Vụ việc được UBND xã Chư Đang Ya kịp thời thông báo cho UBND xã Biển Hồ để phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, tại mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường (huyện Chư Păh), dù giấy phép khai thác đã hết hạn nhưng khi tiến hành kiểm tra, UBND xã Hà Tây phát hiện doanh nghiệp này vẫn còn tồn tại một lượng cát lớn cùng nhiều thiết bị tại khu vực mỏ. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động khai thác, di dời phương tiện và đóng cửa mỏ theo quy định.

Qua kiểm tra tại xã Ia Mơ, UBND huyện Chư Prông cũng đã phát hiện một số điểm có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Mặc dù thời điểm kiểm tra không phát hiện người và máy móc hoạt động, nhưng tại hiện trường vẫn còn khoảng 3-4 m3 cát.

tinh-trang-khai-thac-da-lau-tai-xa-ia-hrung-huyen-ia-grai-bi-luc-luong-chuc-nang-phat-hien-xu-ly.jpg
Hiện trường vụ khai thác đá trái phép tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: M.P

Ông Lương Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: “Sở đã đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, sai thiết kế, vượt công suất hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay từ khi phát sinh và kiến nghị đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm”.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, thị trấn cần thực hiện tốt việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là ở các khu vực giáp ranh. Địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

Đối với doanh nghiệp khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu thực hiện nghiêm việc cắm mốc giới khu vực mỏ, lắp đặt trạm cân, camera giám sát, khai thác đúng diện tích, công suất được cấp phép và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan.

“Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, mua bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null