(GLO)- Trước nhu cầu sử dụng khoáng sản thông thường tăng cao, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, góp phần hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường.
(GLO)- Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, để xảy ra vi phạm kéo dài gây thất thoát nguồn tài nguyên.
(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có bài viết “Ayun Hạ: Hàng ngàn m3 đất bị khai thác trái phép”, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện Phú Thiện khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép để đề xuất tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.
Sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác', ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng này.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Hoàn thiện thủ tục, tài liệu Đề án sắp xếp xã Đăk Hlơ và xã Tân Sơn; Không để xảy ra việc lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép; Gia Lai đã tiêm gần 26 ngàn liều vắc xin phòng dại chó, mèo...
(GLO)-Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, phát hiện, xử lý 55 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tập trung phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Xử lý người đứng đầu Khi để xảy ra vi phạm về khai thác khoáng sản
(GLO)- Để giảm chi phí, Công ty TNHH xây dựng Xuân Hương (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã khai thác trái phép hàng trăm mét khối đất trên cánh đồng xã Ia Tul (huyện Ia Pa) phục vụ thi công dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Broăi.
Công ty Kim Lan, doanh nghiệp mà TTXVN đã đưa tin phản ánh khai thác, sử dụng trái phép khoáng sản đi kèm là đá bazan dạng cột, dạng trụ tại mỏ đá ở Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, bị phạt 80 triệu đồng.
(GLO)- Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Vài năm trở lại đây, vấn nạn khai thác trái phép các loại khoáng sản đang diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'.
(GLO)- Thời gian qua, đá, cát bị khai thác tràn lan khiến nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Ia Grai cạn kiệt, môi trường bị xâm hại, gây thất thu thuế nhà nước.
(GLO)- Lợi dụng chính quyền xã buông lỏng quản lý, một số hộ dân có rẫy tại làng Bek (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) đã cho một số cá nhân thuê đất để khai thác đá bazan trụ trái phép. Điều đáng nói là chính quyền xã phát hiện vụ việc nhưng không có biện pháp xử lý và báo cáo ngành chức năng khiến dư luận hoài nghi về sự tiếp tay của địa phương.
(GLO)- Ngày 19-10, ông Lê Xuân Dũng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pah cho biết: Đoàn liên ngành kiểm tra khoáng sản, môi trường và đất đai của huyện vừa tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 8 xã, gồm: Hòa Phú; Hà Tây; Đak Tơ Ver; Ia Khươl; Ia Nhin; Ia Ka; Ia Mơ Nông và Ia Phí.
(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong tháng 5-2017, lực lượng chuyên trách Công an tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp và phát hiện gần chục vụ khai thác, tàng trữ khoáng sản trái phép và thu giữ nhiều tang vật xử lý theo quy định.