Mục sở thị điểm khai thác đá trái phép ở Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vào thời điểm chúng tôi đến, tại điểm khai thác đá trái phép ở thôn Tân Thủy (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có hàng chục người làm việc, còn xe ô tô thì liên tục vào ra.

Khoảng 16 giờ ngày 25-2, chúng tôi men theo con đường độc đạo gồ ghề dẫn xuống khu vực cuối thôn Tân Thủy để mục sở thị điểm khai thác đá trái phép. Nơi này tiếp giáp với 2 xã Ia Pia và Ia Vê (huyện Chư Prông), nằm lẫn giữa những khu vườn cà phê và chanh dây của người dân xã Ia Ga. Khi gần đến điểm khai thác trái phép, chúng tôi bắt gặp 1 chiếc xe tải gắn logo Vật liệu xây dựng Ánh Tuyết chất đầy đá chẻ trên thùng chạy ngược ra hướng trung tâm xã Ia Ga.

Điểm khai thác đá trái phép ở thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Tú

Điểm khai thác đá trái phép ở thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Tú

Đi bộ chừng 500 m là đến điểm khai thác đá trái phép rộng khoảng 5 sào. Trên mặt đất có hàng trăm cục đá đường kính 50-60 cm và nhiều đống đá chẻ vuông vức có kích thước khoảng 20 x 15 x 35 cm. Đất đai xung quanh bị cày xới nham nhở. Hàng chục người dùng khoan điện, búa đập những cục đá to. Nhiều đường dây điện nằm vương vãi trên mặt đất. Ở một góc khác, một tốp người bốc đá chẻ lên chiếc xe tải BKS 49X-2428.

Nhận thấy sự có mặt của chúng tôi, một người đàn ông trung niên hô hoán những người khác dừng làm việc, thu gom máy móc, dụng cụ rồi vội vã lên xe rời khỏi hiện trường chạy ra hướng trung tâm xã Ia Ga. Còn người đàn ông trung niên cũng vội vàng điều khiển xe ô tô BKS 49X-2428 rời khỏi điểm khai thác đá và liên tục gọi điện thoại.

Nhận thấy có nhiều điểm bất thường, chúng tôi gọi điện thoại trao đổi tình hình thực tế với Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Vũ Tú và Chủ tịch UBND xã Ia Ga Rơ Mah Nghĩa. Sau đó, lực lượng chức năng của huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chủ tịch UBND xã Rơ Mah Nghĩa xác nhận điểm khai thác đá trái phép này ở cuối thôn Tân Thủy thuộc địa phận của xã.

Một xe ô tô chở đá từ bãi khai thác trái phép ra trung tâm xã Ia Ga. Ảnh: Nguyễn Tú

Một xe ô tô chở đá từ bãi khai thác trái phép ra trung tâm xã Ia Ga. Ảnh: Nguyễn Tú

“Thực tế cho thấy, việc khai thác đá tại đây đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Trước mắt, chúng tôi sẽ lập biên bản hiện trường vụ việc và đo đạc khối lượng đá các loại. Mặt khác, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an huyện mời chủ của 2 xe ô tô tải vừa mới chở đá lên làm việc để xác minh ai là người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép và chủ sở hữu khoảnh đất có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật”-ông Nghĩa cho hay.

Trưa 26-2, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ia Ga thông tin thêm: Qua đo đạc, kiểm đếm ban đầu, tổng khối lượng đá khai thác trái phép ở khu vực thôn Tân Thủy là 45 m3, trong đó có khoảng 450 viên đá chẻ và 200 viên đá cục. Hiện vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức khai thác đá trái phép ở khu vực nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

null