Gia Lai: Khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất trái phép tại Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có bài viết “Ayun Hạ: Hàng ngàn m3 đất bị khai thác trái phép”, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện Phú Thiện khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép để đề xuất tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

dien-tich-khai-thac-dat-trai-phep-voi-quy-mo-lon-tai-thon-doan-ket-xa-ayun-ha-huyen-phu-thien.jpg
Diện tích đất bị khai thác trái phép với quy mô lớn tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Thiện và xã Ayun Hạ tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực nêu trên; đồng thời gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 21-3 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Minh Đăng-Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Thiện-cho biết: UBND huyện đã giao UBND xã Ayun Hạ chủ trì kiểm tra các nội dung theo thông tin phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đồng thời báo cáo UBND huyện trước ngày 14-3. Tuy nhiên, đến thời điểm này xã vẫn chưa có báo cáo tổng hợp về huyện.

Theo ông Đăng: Sau khi nhận phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra trên địa bàn xã Ayun Hạ, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, phối hợp với xã lập biên bản ghi nhận hiện trường và tiến hành đo đạc, xác định khối lượng đất vận chuyển khỏi khu vực khai thác trái phép, diện tích đất của hộ dân.

Trong quá trình làm việc, xã cũng đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xác minh đối tượng khai thác, khối lượng đất khai thác trái phép, đồng thời mời hộ dân lên làm việc. “Huyện chờ kết quả báo cáo của xã để làm cơ sở theo dõi chỉ đạo và có hướng xử lý tiếp theo. Quan điểm của huyện là sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó”-Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Thiện khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đoàn Văn Long-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ-thông tin: Xã đã thành lập Tổ công tác xác minh các nội dung có liên quan đến vụ việc xảy ra tại thôn Đoàn Kết theo phản ánh của Báo Gia Lai ngày 12-3-2025 nhằm tiến hành kiểm tra, xác định thông tin đối tượng khai thác đất trái phép. Đồng thời, cung cấp hồ sơ, biên bản vụ việc liên quan để Công an tỉnh phối hợp xử lý.

"Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng khai thác đất trái phép tại 2 vị trí với diện tích hơn 2 ha. Xã xác định với khối lượng, diện tích khai thác trên đã vượt thẩm quyền xử lý của địa phương nên sẽ tiếp tục tham mưu để UBND huyện xử lý"-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ thông tin.

Theo đó, ngày 10-3, từ phản ánh của Báo Gia Lai, UBND xã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra hiện trường tại khu vực đất sản xuất (đất trắng) thuộc thửa đất số 39, 44, tờ bản đồ số 52 (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) có tổng diện tích đất rộng khoảng 0,9 ha.

theo-ket-qua-ban-dau-ubnd-xa-ayun-ha-xac-dinh-2-vi-tri-bi-khai-thac-dat-trai-phep-voi-dien-tich-hon-2ha.jpg
Theo kết quả ban đầu, UBND xã Ayun Hạ xác định 2 vị trí bị khai thác đất trái phép với diện tích hơn 2 ha và hàng ngàn m3 đất đã bị khai thác, vận chuyển lén lút ra khỏi khu vực này. Ảnh: Minh Phương

Trong đó, khu vực ghi nhận mới có đào xới, di chuyển đất hạ độ cao diện tích khoảng 0,45 ha. Vị trí này chưa xác minh được chủ đất. Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Vạn (thôn Đoàn Kết), khu đất này của ông Nguyễn Văn Thương (em trai ông Vạn) đã chuyển nhượng cho người khác và nhiều người khác sau đó. Do vậy, đến nay xã chưa xác định được chủ đất hiện tại, thửa đất cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại hiện trường, phần đất cải tạo, hạ độ cao từ 0,3m-1,3m, ước tính có lượng đất bị khai thác, vận chuyển lén lút ra khỏi khu vực này khoảng 3.500 m3. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực thửa đất không có cá nhân, phương tiện nào hoạt động nên chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trước đó, xã cũng lập biên bản ghi nhận thông tin việc khai thác đất trái phép vào ngày 26-2-2024. Theo đó, Đoàn kiểm tra của xã xác định vị trí có đất bị đào xới, hạ độ cao, san lấp cải tạo mặt bằng trên đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân (thuộc diện tích đất sản xuất có nguồn gốc từ ông Vạn).

Tuy nhiên, từ khi ghi nhận hiện trường khai thác đất trái phép đến nay, UBND xã chưa có động thái xử lý. Tại biên bản làm việc ngày 14-3, ông Vạn trình bày: Gia đình ông xin cải tạo đất tại diện tích khoảng 5.000 m2 trước đây trồng điều và cho ông Tú (cùng thôn Đoàn Kết) cùng một số người khác khai thác đất, hạ độ cao, cải tạo phần đất của gia đình.

Các vị trí khai thác đất trái phép với quy mô lớn tại thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện). Clip: Minh Phương

Căn cứ theo quy định, UBND xã Ayun Hạ xác định hành vi, nội dung vi phạm, mặt khác yêu cầu ông Vạn cung cấp thông tin về các đối tượng cho xúc đất, cải tạo đất của gia đình để làm cơ sở xử lý vụ việc. Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ayun Hạ, cuối năm 2024, ông Vạn có đơn viết tay xin cải tạo đất nhưng xã không đồng ý. Sau đó, chính quyền xã phát hiện phần đất của gia đình ông Vạn đã bị khai thác trái quy định.

Chiều 17-3, P.V. tiếp tục trở lại hiện trường khu vực khai thác đất trái phép này thì phát hiện cách đó hơn 200 m lại có thêm một bãi đất khác có diện tích khá lớn cũng bị các đối tượng khai thác trái phép. Tại vị trí này, các đối tượng đã dùng máy múc phá đường thành một hố sâu không cho xe qua lại và dùng cành điều lớn chắn ngang đường vào khu vực khai thác.

Như vậy, tại khu vực có bán kính chưa đầy 500 m nhưng có đến 3 vị trí đất bị khai thác trái phép. Với diện tích trên, dễ dàng nhận thấy tình trạng khai thác đất trái phép đã diễn ra từ lâu và trong suốt thời gian dài, với khối lượng lớn.

doi-tuong-da-dung-may-muc-pha-duong-thanh-mot-ho-sau-khong-cho-xe-qua-lai-va-dung-canh-dieu-lon-chan-ngang-duong-vao-khu-vuc-khai-thac.jpg
Đối tượng đã dùng máy múc phá đường thành một hố sâu không cho xe qua lại và dùng cành điều lớn chắn ngang đường vào khu vực khai thác. Ảnh: Minh Phương

Trong khi chờ kết quả làm việc của xã và sự vào cuộc của lực lượng Công an tỉnh trong việc xác minh, làm rõ diện tích, đối tượng khai thác đất trái phép, dư luận không ngừng đặt câu hỏi vì sao thực trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng không được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện phát hiện, xử lý kịp thời.

Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quá trình xử lý vụ khai thác đất trái phép với quy mô lớn này.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null