Ayun Hạ: Hàng ngàn m3 đất bị khai thác trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng ngàn m3 đất được vận chuyển từ khu vực khai thác đến khắp các nơi tiêu thụ trong thời gian dài nhưng chính quyền xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) không phát hiện và xử lý.

Trong khi đó, nhiều vị trí mà các đối tượng khai thác đất trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã Ayun Hạ chưa đầy 2 km.

1-ca-mot-khu-vuc-rong-hang-ngan-m2-bi-dao-xoi-de-lay-dat-tai-thon-doan-ket-xa-ayun-ha.jpg
Một khu vực rộng hàng ngàn m2 bị đào xới để lấy đất tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Ảnh: G.H

Từ phản ánh của người dân về việc trên địa bàn xã Ayun Hạ xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, chúng tôi trực tiếp đến hiện trường. Trước mắt chúng tôi là đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp nặng, bụi đất bay mù mịt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Điều này chứng tỏ hoạt động khai thác ồ ạt, thường xuyên, liên tục.

Theo chỉ dẫn của người dân, từ quốc lộ 25, chúng tôi rẽ theo con đường vào Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe An Phú Thiện (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ). Đi chừng 1 km là đến khu vực khai thác đất trái phép. Con đường dẫn vào nơi này phủ một lớp bụi dày đến hơn chục cm, in hằn dấu xe còn mới. Cây cỏ hai bên vệ đường cũng bám đầy bụi, chứng tỏ lượng xe vận chuyển hàng ngày rất nhiều. Một người dân gần đó (giấu tên) cho biết: Vài tháng gần đây, khu vực này khai thác rất rầm rộ, xe vận chuyển đất hoạt động tấp nập. Thế nhưng hơn 1 tuần trước thì bỗng dưng im ắng bất ngờ.

Tại hiện trường, khu vực khai thác đất trái phép có diện tích rộng khoảng 1 ha. Cả một khu vực đồi khai thác nham nhở và bị khoét sâu vài mét. Từ điểm đầu vị trí đào bới, múc đất nếu đi bộ đến điểm cuối khu vực khai thác cũng phải mất 5-7 phút. Có thể dễ dàng nhận thấy gần như 1 quả đồi bị xóa sổ; ước lượng đến hàng ngàn m3 đất được di chuyển ra khỏi khu vực này. Cách đó không xa, 2 chiếc xe múc cỡ lớn đã được các đối tượng di dời ra khỏi hiện trường, giấu trong vườn điều. Đáng nói hơn, vị trí đất bị khai thác trái phép rộng đến hàng ngàn m2 chỉ cách trụ sở UBND xã hơn 1 km nhưng đến khi nhận được phản ánh từ P.V Báo Gia Lai thì người đứng đầu địa phương này mới cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra, lập biên bản vụ việc.

2khu-vuc-dat-san-xuat-tai-hon-doan-ket-xa-ayun-ha-dang-bi-dao-xoi-de-khai-thac-dat.jpg
Khu vực đất sản xuất tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ đang bị đào xới để khai thác đất. Ảnh: G.H

Cách khu vực này chừng 400 m, chúng tôi cũng phát hiện một quả đồi rộng hơn 1.000 m2 đã bị đào bới, di chuyển đất đi nơi khác với độ sâu 3-4 m. Tại hiện trường vẫn còn rất nhiều ụ đất được ủi vun lại thành đống để chờ xe vận chuyển đi tiêu thụ. Không xa vị trí này, dưới tán điều vẫn còn chiếc võng mắc trên cây và chai nước uống còn nguyên, chứng tỏ người trông coi khu vực khai thác rời đi chưa lâu. Cũng cách chỗ nghỉ này chừng 100 m, chúng tôi thấy có 1 chiếc máy múc đang nằm trong vườn điều. Theo quan sát của P.V, 2 vị trí bị khai thác đất trái phép là khu đất sản xuất nông nghiệp. Tại đây có hàng ngàn m3 đất đã bị xúc đi, chứng tỏ việc khai thác này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Sau khi phát hiện thêm vị trí khai thác đất trái phép thứ 2, chúng tôi gọi điện thoại cho ông Phạm Văn Trần Hưng-Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ để phản ánh thì vài phút sau có lực lượng chức năng của xã gồm: công chức Địa chính, Tư pháp, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết và Công an xã Ayun Hạ đến lập biên bản, ghi nhận hiện trường. Ông Phạm Văn Huế-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết-cho biết: “Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy có xe chở đất từ đường này đi ra nhưng không biết họ chở từ đâu. Còn đối với vị trí khai thác đất trái phép này thì giờ tôi mới biết”.

Clip: Gia Hưng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ đã cung cấp cho chúng tôi biên bản ghi nhận thông tin việc khai thác đất trái phép vào ngày 26-2-2024. Theo đó, đoàn kiểm tra xác định vị trí có đất bị đào xới, hạ độ cao, san lấp cải tạo mặt bằng trên đất sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Đức Vạn (thôn Đoàn Kết). Đáng ngạc nhiên hơn, từ khi lập biên bản hiện trường khai thác đất trái phép, UBND xã chưa có động thái xử lý.

“Trên địa bàn xã không có vị trí đất nào được cấp phép khai thác. Qua quá trình kiểm tra không phát hiện được đối tượng vi phạm, không có phương tiện khai thác nên UBND xã đang chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng, xác minh và xử lý vi phạm”-Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ nói.

Khai thác đất trái phép với khối lượng lớn nhưng địa phương chỉ dừng lại ở việc “chỉ đạo kiểm tra”, còn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng không nắm được thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện khẳng định: Nếu chính quyền xã để xảy ra sai phạm sẽ xử lý, kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời sẽ giao cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội danh "Nhận hối lộ".

null