Khai thác trái phép đất rừng phòng hộ để trồng cao su ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum (Kon Tum) vừa phát hiện một đối tượng sử dụng máy múc khai thác trái phép đất trong rừng phòng hộ với diện tích bị thiệt hại trên 4.700m2.

Chiều 5/9, Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Kon Tum cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Kon Tum khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ khai thác trái phép đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 571 (xã Hoà Bình,TP.Kon Tum).

Lực lượng liên ngành khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng liên ngành khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khi tuần tra tại tiểu khu 571, Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum cùng UBND xã Hòa Bình đã phát hiện khoảng 4.710m2 đất trong quy hoạch lâm nghiệp bị đào, múc, lấn chiếm.

Trong đó, diện tích có rừng là 3.850m2, gồm 3.040m2 rừng phòng hộ và 810m2 rừng quy hoạch mục đích khác. Đây là rừng tự nhiên thường xanh phục hồi, thuộc lâm phần giao cho cộng đồng thôn Plei Chor (xã Hòa Bình) quản lý, bảo vệ.

Diện tích đất không có rừng 860m2 thuộc đất quy hoạch cho lâm nghiệp do UBND xã Hoà Bình quản lý.

Cán bộ Hạt kiểm lâm TP.Kon Tum kiểm tra khu vực phá rừng

Cán bộ Hạt kiểm lâm TP.Kon Tum kiểm tra khu vực phá rừng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 102 cây, khúc gỗ có đường kính từ 10cm trở lên đã bị đào, múc; tổng khối lượng gỗ thiệt hại 5,928m3 gỗ tròn, thuộc các chủng loại như Dẻ trắng, Mít nài, Cà na, Bình linh, Cầy, Chò xót, SP từ nhóm III đến nhóm VII (gỗ thông thường).

Lực lượng liên ngành đã xác định ông T.D.T (SN 1990, trú thôn 4, xã Hòa Bình) đã sử dụng máy múc để đào múc diện tích rừng.

Ông T. cho biết, được bà V.T.H (trú cùng thôn) thuê đào múc diện tích nêu trên để trồng cao su. Bà H. cũng thừa nhận sự việc.

Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null