Gia Lai kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký Văn bản số 1562/UBND-NC yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm túc theo Kết luận thanh tra số 09/TTr ngày 29-5-2025 về các sai phạm trong công tác quản lý và khai thác khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, khai thác khoáng sản trái phép; nhất là xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

mo-cat.jpg
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Ảnh: Minh Phương

Được biết, tại Kết luận thanh tra số 09/TTr ngày 29-5-2025, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cụ thể: Có 4 dự án khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy phép khai thác nhưng đến nay vẫn chưa triển khai hoạt động.

Ngoài ra, có 5 dự án không lắp đặt hoặc lắp đặt trạm cân không đúng vị trí, không lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin trước khi đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác theo quy định.

Đáng chú ý, tại 20 dự án khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn làm bãi chứa, mặt bằng sân công nghiệp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, có 7 chủ đầu tư khai thác khoáng sản chậm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính như tiền tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

kha-thac-cat.jpg
Kết luận thanh tra tỉnh nêu rõ, có 7 chủ đầu tư khai thác khoáng sản chậm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính như tiền tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền thuê đất. Ảnh: Minh Phương

Thanh tra tỉnh khẳng định, trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND các huyện khi chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null