Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quý III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quý III để thông tin tình hình kinh tế-xã hội, phản hồi các thông tin báo chí và định hướng hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thời gian đến.

Chủ trì buổi họp báo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Tham dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND TP. Pleiku; đại diện các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh.

z5936596404912-43e078dab918c2360ec0fd91f85221cb-1964.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại họp báo. Ảnh: Q.T

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình công tác báo chí 9 tháng qua; gợi ý những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian đến.

Đồng thời, thông tin kết quả thực hiện hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2024; các nội dung dự kiến triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí năm 2025.

Tiếp đó, nhiều phóng viên, nhà báo đã đặt câu hỏi liên quan đến việc khắc phục kết luận của Thanh tra Chính phủ; tiến độ thực hiện Dự án đường Nguyễn Văn Linh; công tác quản lý các cơ sở khám-chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, nhất là các cơ sở hoạt động “chui” ở TP. Pleiku gần đây gây bức xúc dư luận; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 9 tháng qua chưa đạt, UBND tỉnh có những giải pháp gì để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2024…

Những vấn đề mà phóng viên, nhà báo nêu ra đã được lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương ghi nhận và giải đáp đầy đủ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

z5936360879725-e2c6b576e5c384613f39dc7a9f981a51-3180.jpg
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao vai trò của đội ngũ phóng viên, nhà báo và các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, nhà báo luôn nêu cao tinh thần báo chí cách mạng và tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ, quy định của pháp luật.

anh-chinh2-8302.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng các nhà báo, phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: P.V

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương gần gũi, thân thiện hơn với báo chí, làm việc với báo chí trên tinh thần hợp tác, chia sẻ thông tin trên tất cả lĩnh vực để cùng nhau xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả nước sẽ khởi công, khánh thành 80 dự án lớn

Thủ tướng: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả nước sẽ khởi công, khánh thành 80 dự án lớn

Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn, trọng điểm; dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tới đây, cả nước sẽ tiếp tục khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn.

Nhiều địa phương thiệt hại do mưa dữ dội

Nhiều địa phương thiệt hại do mưa dữ dội

Tại Tuyên Quang, Hoà Bình, mưa lớn khiến 53 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái. Tại TPHCM và Bình Dương, mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường. Dự báo chiều nay đến ngày mai (11/5) mưa lớn còn tiếp tục ở nhiều nơi, kèm theo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

(GLO)- Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sau khi sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện trong năm 2025, các địa phương không tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND mà sẽ được cấp trên chỉ định.