Họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-6, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh chủ trì buổi họp báo.

Tham dự họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Lam Nguyên

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-7) tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình 2 dự thảo nghị quyết gồm: Dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; Dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024: “Công tác triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai”. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh 32 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình kỳ họp. Kỳ họp cũng tổ chức thảo luận; thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định; xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết…

Phó Tổng Biên tập báo Gia Lai Lương Văn Danh nêu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Tổng Biên tập báo Gia Lai Lương Văn Danh nêu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền về kỳ họp, đồng thời mong muốn được tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh cảm ơn những ý kiến góp ý và cho biết sẽ ghi nhận để làm tốt hơn công tác tổ chức, hỗ trợ cung cấp thông tin để tuyên truyền chính xác, kịp thời về kỳ họp.

*Sáng cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức gặp mặt tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 3-năm 2025.

Giải Diên Hồng là giải thưởng hàng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, HĐND do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và HĐND TP. Hà Nội tổ chức.

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Khắc Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nguyễn Khắc Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng. Ảnh: Lam Nguyên

Giải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết sách của HĐND các cấp vào cuộc sống.

Giải cũng động viên, khuyến khích phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; góp phần xây dựng hình ảnh đại biểu dân cử có đức, có tài đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ…

Theo quy định, các tác phẩm dự giải phải được đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 6-12-2023 đến hết ngày 20-11-2024. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 22-11-2024, tại Văn phòng Quốc hội, Vụ Thông tin (số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội). Dự kiến lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào tháng 1-2025; trong đó giải đặc biệt là 150 triệu đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút phát biểu gợi ý một số đề tài phù hợp với Giải Diên Hồng. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút phát biểu gợi ý một số đề tài phù hợp với Giải Diên Hồng. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút gợi ý một số đề tài phù hợp với Giải Diên Hồng như gương điển hình tập thể, cá nhân tham gia hoạt động của Quốc hội và HĐND ở cơ sở, đặc biệt là gương nữ đại biểu dân cử tiêu biểu. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia giải, qua đó góp phần quảng bá rộng rãi về vùng đất, con người Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Chiều 11-8, tại Khách sạn Hải Âu, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

null