Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung

Ngành nông nghiệp Gia Lai cần tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-10, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã buổi làm việc với ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Tham gia và đồng chủ trì buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNTtại buổi làm việc, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi tăng cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Người dân đã thay đổi phương thức sản xuất từ khâu giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cùng các chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 7.400 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có khoảng 256 ngàn ha cây trồng các loại sản xuất theo các tiêu chuẩn; 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói được cấp phục vụ xuất khẩu...

z5891416451550-4c73c44025ad070b7b8698ef5983ec2e-3428.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với ngành nông nghiệp và PTNT. Ảnh: N.D

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã đề xuất một số kiến nghị với UBND tỉnh như: xem xét, ban hành kế hoạch khai thác đa mục đích các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi, kiểm kê rừng. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc xóa nợ tiền thuê đất của 3 trung tâm: Nghiên cứu Giống cây trồng, Giống vật nuôi, Giống thủy sản. Cùng với đó, tỉnh bố trí kinh phí ngân sách để mua vắc xin, hóa chất phục vụ phòng-chống dịch bệnh động vật...

z5891473660116-f472b5c1e2b2d665d0869688d74b04a9-7437.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa báo cáo hoạt động của ngành nông nghiệp và PTNT.
Ảnh: N.D

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng. Ngành nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phát triển ngành theo hướng liên kết sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp duy trì diện tích các loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng…; chủ động phối hợp với sở, ngành xây dựng những thương hiệu nông sản riêng của Gia Lai để nâng tầm giá trị và mang tầm quốc gia.

Đối với những dự án chăn nuôi đang khảo sát nếu vướng mắc thì cần rà soát, xác định báo cáo cụ thể để đánh giá toàn diện; những doanh nghiệp nào vi phạm đến môi trường thì xử lý nghiêm theo quy định. Chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, hiện không hiệu quả, vì vậy ngành nông nghiệp cùng các địa phương liên quan tìm giải pháp tham mưu UBND tỉnh từng bước khắc phục; tổ chức sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp nhằm quản lý tốt diện tích đất rừng hiện có và phát huy hiệu quả kinh tế từ trồng rừng. Ngành nông nghiệp cũng đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null