Câu lạc bộ tiền hôn nhân: Kênh thông tin hữu ích cho giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thuộc huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân.

Câu lạc bộ trở thành kênh thông tin hữu ích giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức pháp luật, góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Ia Krái (huyện Ia Grai) tuyên truyền, vận động em Rơ Mah Sân Ni (ở giữa) không tảo hôn. Ảnh: M.N

Các thành viên trong Câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Ia Krái (huyện Ia Grai) tuyên truyền, vận động em Rơ Mah Sân Ni (ở giữa) không tảo hôn. Ảnh: M.N

Mới đây, chúng tôi có dịp cùng chị Rơ Châm Byich-Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm CLB Tiền hôn nhân xã Ia Krái đến thăm nhà em Rơ Mah Sân Ni (làng Tung Breng, học sinh Trường THPT A Sanh). Đây là một trong những trường hợp vừa được CLB vận động không tảo hôn. Lúc chúng tôi đến thăm, Ni đang hướng dẫn em gái ôn lại kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

“Em và bạn trai quen nhau khi cùng học lớp 10 ở Trường THPT A Sanh. Đến trường được một thời gian thì bạn em nghỉ học, về làm rẫy cùng bố mẹ ở xã Ia Chía. Bố mẹ biết chuyện nên nói em nghỉ học, ở nhà lấy chồng bởi nhiều bạn bằng tuổi cũng đã lấy chồng sinh con”-em Ni chia sẻ.

Nói về hình thức tuyên truyền, Bí thư Đoàn xã Ia Krái cho hay: “Sau khi nắm được thông tin, tôi cùng các thành viên CLB đã đến nhà tuyên truyền, vận động em nói không với tảo hôn. Tôi đưa ra dẫn chứng về những trường hợp do tảo hôn mà hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, con cái suy dinh dưỡng. Đồng thời, giới thiệu những bạn trẻ ở làng từng đỗ đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, gia đình em Ni đã hiểu ra vấn đề, không bắt ép con kết hôn sớm, còn Ni tiếp tục được đến trường”.

Câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Ia Krái được thành lập vào tháng 3-2023 với 15 thành viên là ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, bí thư chi đoàn các thôn, làng. Tham gia các buổi tuyên truyền của CLB còn có cán bộ tư pháp, y-bác sĩ. Việc tuyên truyền được CLB lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Nội dung tuyên truyền gồm những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình... Sự sâu sát cơ sở đã giúp các thành viên CLB kịp thời nắm bắt thông tin những trường hợp có ý định tảo hôn để có biện pháp ngăn chặn.

Chị Byich cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn là do nhận thức của bà con còn hạn chế; tìm kiếm việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Lúc đầu, công tác tuyên truyền gặp không ít trở ngại do ĐVTN không muốn đề cập những chuyện tế nhị. Nhờ kiên trì vận động, CLB dần nhận được sự tin tưởng của ĐVTN. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã vận động thành công 4 trường hợp từ bỏ ý định tảo hôn”.

Tại xã Ia Tô, CLB Tiền hôn nhân được thành lập vào cuối năm 2019 với 30 thành viên. Các lần sinh hoạt, tuyên truyền thường được CLB tổ chức vào buổi tối để ĐVTN tham gia đông đủ và luân phiên thực hiện ở 7 làng dân tộc thiểu số. Trong mỗi buổi sinh hoạt, CLB còn mời các bậc phụ huynh tham gia để nắm bắt kiến thức pháp luật, từ đó định hướng giáo dục con em.

Câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Ia Tô tuyên truyền đoàn viên, thanh niên làng Del (xã Ia Tô) về Luật Hôn nhân và Gia đình. Ảnh: M.N

Câu lạc bộ Tiền hôn nhân xã Ia Tô tuyên truyền đoàn viên, thanh niên làng Del (xã Ia Tô) về Luật Hôn nhân và Gia đình. Ảnh: M.N

Nội dung CLB đề cập trong mỗi buổi tuyên truyền thường là Luật Hôn nhân và gia đình, tâm sinh lý tuổi dậy thì, khám sức khỏe tiền hôn nhân, phòng-chống bạo lực gia đình... Câu lạc bộ cũng cung cấp số điện thoại của Ban Chủ nhiệm để ĐVTN liên hệ khi có thông tin cần tìm hiểu, giải đáp.

Những thắc mắc được CLB giải đáp tận tình, giúp ĐVTN có thêm kiến thức, trở thành những tuyên truyền viên tích cực về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản trong địa bàn dân cư. Ngoài ra, Đoàn xã, CLB còn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 50 ĐVTN.

Nhờ tích cực tuyên truyền với nội dung phù hợp thực tế, nhiều ĐVTN đã kết hôn đúng độ tuổi quy định và chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô, Chủ nhiệm CLB Tiền hôn nhân-cho hay: “Các bạn trẻ thường ngại ngùng khi đề cập việc chăm sóc sức khỏe sinh sản hay kết hôn. Việc các bạn trẻ không nắm vững kiến thức dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như: tảo hôn, bạo lực gia đình, “ly hôn xanh”…

Vì vậy, CLB duy trì hoạt động với mong muốn các bạn trẻ nâng cao kiến thức để hạn chế tối đa những hậu quả đó”.

Trao đổi với P.V, anh Nông Hồng Phong-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai-thông tin: Hiện đã có 10 xã, thị trấn thành lập CLB tiền hôn nhân. Các CLB đều xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Sắp tới, Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện dự kiến tổ chức hoạt động giao lưu, gặp gỡ các CLB tiền hôn nhân trên địa bàn huyện để trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, trở thành kênh thông tin hữu ích cho người trẻ, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null