Nhơn Hòa: Vận động 7 người lầm lỡ quay về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền, vận động 7 người từng lầm lỡ theo FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Cụ thể, qua rà soát, có 4 hộ với 7 nhân khẩu là những trường hợp trước đây có liên quan đến FULRO, “Tin lành Đê ga” sinh sống tại địa bàn thị trấn Nhơn Hòa chưa quay về sinh hoạt trong tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Tổ chức Lễ tiếp nhận cho 7 người từng lầm lỡ quay lại sinh hoạt trong tôn giáo được Nhà nước công nhận. Ảnh: Văn Chinh

Tổ chức Lễ tiếp nhận cho 7 người từng lầm lỡ quay lại sinh hoạt trong tôn giáo được Nhà nước công nhận. Ảnh: Văn Chinh

Đây là những thành viên cốt cán trong tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga” đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Sau khi hoàn thành án tù, trở về địa phương, họ mặc cảm với những lỗi lầm của mình nên sống khép mình với dân làng và xã hội.

Ông Lê Đình Sơn-Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa-cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Qua hơn 1 tháng triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thị trấn; đến nay, cả 7 người nói trên đã đồng ý quay trở lại sinh hoạt tôn giáo trong tổ chức Tin lành Việt Nam (miền Nam).

"Với phương châm tiến hành vận động chậm, chắc, hiệu quả, lâu dài, không làm “nửa vời”, “dễ làm, khó bỏ”, chúng tôi đã chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở phối hợp với các chức sắc tập trung tuyên truyền, vận động từng cá nhân. Từ đó, những người này đã nhận thức ra những việc làm sai trái của mình, không còn trốn tránh và tự nguyện quay trở lại sinh hoạt với tôn giáo được Nhà nước công nhận, tiến tới ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương"-ông Sơn nói.

Thời gian tới, thị trấn sẽ phối hợp tạo điều kiện cho những người khó khăn tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế theo quy định, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở và hỗ trợ đồ dùng học tập cho con em của họ. Qua đó, từng bước giúp số người này sớm hòa nhập cộng đồng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chăm chỉ làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế-xã hội, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null