Bênh bạn gái của bạn, 7 thanh thiếu niên lãnh 33 năm tù về tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 33 năm tù về tội “Giết người”.
7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Giết người". Ảnh: Hoàng Lộc

7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Giết người". Ảnh: Hoàng Lộc

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 7 bị cáo về tội “Giết người” gồm: Đào Minh Trường (SN 2006, làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) 6 năm tù; bị cáo Lâm Mai Trường An (SN 2007, tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Hoàng Tín (SN 2005, 227 Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 5 năm tù; bị cáo Phạm Ngọc Nhất Duy (SN 2006, 239 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP. Pleiku) 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo Đặng Quang Trường (SN 2005, tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Đặng Quốc Khánh (SN 2005, 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Nguyễn Chí Của (SN 2006, tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cùng 4 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8-7-2023, xuất phát từ việc bạn gái của Lâm Mai Trường An và N.H.T.T. xảy ra mâu thuẫn nên An đã nhờ Lê Hoàng Tín giúp mình đánh T..

Sau đó, Tín rủ thêm Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Chí Của, Đặng Quang Trường, Phạm Ngọc Nhất Duy và Đào Minh Trường cùng tham gia. Cả nhóm bàn bạc và thống nhất để An chở T. đến khu vực đồi thông làng Jút 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Nhóm của Tín sẽ đi sau xe của An.

Đến khu vực trên, ngay khi T. vừa xuống xe thì nhóm của Tín lập tức đuổi theo. Sau đó, Minh Trường lao đến dùng dao đâm 2 nhát liên tiếp vào phần lưng bên trái của T.. Chưa dừng lại ở đó, Duy và An liên tiếp dùng mũ bảo hiểm đánh và ném 3 cái trúng tay và bắp chân phải của T..

T. bỏ chạy vào nhà dân để trốn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hậu quả, T. bị tổn hại 19% sức khỏe.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, T. đang dưới 16 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null