Thủ tướng Hungary bất ngờ đến Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Bắc Kinh ngày 8-7 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông tin trên được công bố bởi phát ngôn viên chính phủ Hungary Bertalan Havasi.

"Sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng Viktor Orban vẫn tiếp tục" – phát ngôn viên Havasi nhấn mạnh.

Đây là chuyến công du nước ngoài bất ngờ thứ 3 của Thủ tướng Orban kể từ khi Hungary tiếp quản ghế Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tháng 7.

Nhà lãnh đạo Hungary vừa sang thăm Ukraine và hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, tiếp đến gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, mục đích là thực hiện "sứ mệnh hòa bình", dù thừa nhận không đại diện cho EU.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức họp báo chung tại Budapest hồi tháng 5-2024. ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức họp báo chung tại Budapest hồi tháng 5-2024. ẢNH: REUTERS

Chuyến đi tới Moscow của Thủ tướng Orban đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước EU và NATO mà Hungary là thành viên.

Reuters mô tả Hungary dưới thời Thủ tướng Orban đã trở thành đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Trung Quốc - trái ngược với một số quốc gia EU khác đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chuyến thăm của ông Orban cũng diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm giải quyết vấn đề viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.

Tháp tùng chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Orban còn có Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.

Lẽ ra, theo kế hoạch vào ngày hôm nay (8-7), ông Szijjarto sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tại Budapest. Tuy nhiên, chính phủ Hungary quyết định hủy cuộc gặp với lời giải thích "do lịch trình của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary có sự thay đổi không lường trước được" và việc hủy họp "hoàn toàn mang tính kỹ thuật chứ không phải chính trị".

Thủ tướng Orban là một trong các lãnh đạo EU có lập trường thân thiện nhất với Nga. Ông thường xuyên chỉ trích các kế hoạch hỗ trợ về quân sự, tài chính của châu Âu cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng công khai phản đối EU tổ chức đàm phán về việc kết nạp Ukraine và các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null