Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề nghị chính phủ xem xét phế truất Tổng thống Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói rằng các thành viên trong chính phủ của Tổng thống Joe Biden nên cân nhắc sử dụng Tu chính án 25 để phế truất ông Biden sau khi ông có buổi tranh luận kém vào tối 27.6.

"Có rất nhiều người hỏi về Tu chính án 25, kích hoạt Tu chính án 25 ngay bây giờ vì đây là một tình huống đáng báo động. Các đối thủ của chúng ta đều nhìn thấy điểm yếu trong Nhà Trắng này giống như tất cả chúng ta. Tôi không thấy vui khi nói như thế. Tôi nghĩ đây là một tình huống rất nguy hiểm", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu, theo báo The Hill.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 28.6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 28.6. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ yêu cầu các thành viên nội các xem xét lại cảm xúc của họ", ông Johnson nói tiếp, đề cập đến các báo cáo rằng đảng Dân chủ đang "hoảng loạn" sau màn tranh luận của Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27.6. "Tôi cũng sẽ hoảng sợ nếu hôm nay tôi là đảng viên đảng Dân chủ... Tôi nghĩ họ biết mình đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng", ông Johnson nhấn mạnh.

Trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối 27.7, ông Biden thể hiện một cách ngập ngừng và gặp khó khăn khi trả lời một số câu hỏi. Việc này khiến các đảng viên đảng Dân chủ cảnh giác và thậm chí còn kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, theo The Hill.

Thông tin nào sai sự thật trong tranh luận Biden - Trump?

Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ, kiểm soát việc kế nhiệm tổng thống, quy định phó tổng thống và phần lớn chính phủ có thể bỏ phiếu tuyên bố tổng thống "không có năng lực thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình" và giao cho phó tổng thống các nhiệm vụ của quyền tổng thống.

Chưa bao giờ phó tổng thống và Nội các Mỹ tuyên bố một tổng thống không có khả năng đảm nhiệm chức vụ, theo The Hill.

Ông Johnson có phát ngôn như trên sau khi Hạ nghị sĩ Mỹ Chip Roy (thuộc đảng Cộng hòa) ngày 27.6 cho hay ông sẽ đệ trình nghị quyết yêu cầu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris triệu tập Nội các và tuyên bố ông Biden không thể thực hiện nhiệm vụ tổng thống của mình. Tuy nhiên, ông Johnson cho hay: "Thật không may, không phải Hạ viện mà chính Nội các theo Hiến pháp đưa ra quyết định đó".

Trong khi đó, Phó tổng thống Harris đã bảo vệ Tổng thống Biden sau cuộc tranh luận tối 27.6, cho thấy bà sẽ không ủng hộ một động thái như trên, dù bà thừa nhận ông Biden có "khởi đầu chậm chạp", theo The Hill.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null