Căng thẳng leo thang, Mỹ và Canada tính đến việc sơ tán công dân khỏi Lebanon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tình hình leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon khiến người Palestine tỵ nạn tại đây vừa lo sợ vừa giận dữ. Trong khi đó, Canada và Mỹ khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân vì lo sợ nơi đây có thể trở thành một Gaza thứ hai ở trung đông. 

Lập kế hoạch sơ tán

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

CBC News ngày 28/6 đưa tin, tướng Wayne Eyre, tham mưu trưởng quân đội Canada tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng nước này đang xây dựng loạt kế hoạch sơ tán khẩn cấp công dân tại Lebanon khi nguy cơ một cuộc chiến tranh tổng lực có thể nổ ra giữa Israel và Hezbollah.

Ông Wayne Eyre nói số lượng công dân Canada dự kiến sơ tán "khoảng 20.000 người, dựa trên số liệu từ chiến dịch vào năm 2006".

18 năm trước, quân đội Canada đã phối hợp cùng đồng minh đưa khoảng 15.000 người rời khỏi vùng chiến sự, trong đó phần lớn là công dân Canada. Theo chính phủ Canada, 40.000-75.000 công dân nước này sống ở Lebanon.

Canada đã gửi một đội cố vấn quân sự đến Lebanon, sẵn sàng hỗ trợ đại sứ quán ở Beirut điều phối sơ tán trong kịch bản chiến tranh nổ ra.

Quân đội Canada cũng cử một nhóm công tác đến đảo Cyprus để chuẩn bị hậu cần, trong đó có bảo trì máy bay quân sự.

Theo tướng Eyre, phần lớn kế hoạch sơ tán sẽ được tổ chức qua đường biển. Năm 2006, quân đội Canada dùng thuyền và phà đưa người từ Lebanon đến đảo Cyprus, sau đó hỗ trợ công dân đón chuyến bay về nước.

Cùng với Canada, tàu tấn công đổ bộ đa năng USS Wasp và Nhóm sẵn sàng đổ bộ (ARG), bao gồm Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24 (MEU 24) của Hải quân Mỹ, đã di chuyển vào biển Địa Trung Hải hôm 26/6.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho kịch bản phối hợp cùng đồng minh sơ tán công dân. Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2022 ước tính khoảng 86.000 công dân Mỹ đang sống ở Lebanon.

MEU 24 là lực lượng chuyên về các chiến dịch đặc biệt và hỗ trợ sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy hiểm.

Đại sứ quán Mỹ tại Beirut hôm 27/6 khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc kế hoạch đến Lebanon, cảnh báo tình hình an ninh phức tạp và biến động.

Người Palestine ở Lebanon lo sợ và giận dữ

Một khu dân cư ở Lebanon bị trúng tập kích ngày 21/6. Ảnh: AFP

Một khu dân cư ở Lebanon bị trúng tập kích ngày 21/6. Ảnh: AFP

Trong ngày 27/6, Hezbollah đã phóng hàng chục rocket Katyusha oanh tạc căn cứ phòng không và phòng thủ tên lửa chính của bộ chỉ huy miền bắc Israel, động thái đáp trả cuộc tấn công trước đó của Israel vào thành phố Nabatieh và làng Sohmor ở Lebanon.

Căng thẳng ở biên giới phía bắc Israel tăng nhiệt trong những ngày qua, khi quân đội Israel tuần trước tuyên bố kế hoạch tấn công Lebanon đã được phê duyệt. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đe dọa "không có nơi nào ở Israel an toàn" trong trường hợp hai bên xảy ra chiến tranh tổng lực.

Trước đó ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này đủ sức "đưa Lebanon trở về thời kỳ đồ đá" nhưng không muốn chiến tranh nổ ra và ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Lúc này, người Palestine ở Lebanon rất giận dữ khi chứng kiến Israel tấn công Gaza và họ hiện phải đối mặt với viễn cảnh chịu số phận tương tự nếu Israel phát động chiến tranh toàn diện chống Hezbollah ở Lebanon.

Hezbollah giao chiến với Israel gần như ngay lập tức sau khi Israel bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza, tuyên bố sẽ ngừng tấn công Israel sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Gaza.

Khoảng 250.000 người Palestine sống trong 12 trại tị nạn trên khắp Lebanon. Họ chạy trốn đến đây vào năm 1948 sau sự kiện Nakba - tiếng Arab có nghĩa là “thảm họa”. Trong xung đột năm 1948, ước tính có khoảng 700.000 người Palestine đã bị trục xuất hoặc chạy trốn khỏi khu vực ngày nay là Israel.

Một số nam giới Palestine tại Shatila cho biết họ sẽ tham gia cuộc đấu tranh vũ trang chống Israel nếu Tel Aviv phát động một cuộc chiến chống Hezbollah.

Năm 2006, trong một cuộc tấn công bất ngờ trên bộ, Hezbollah đã giết 3 binh sĩ Israel và bắt giữ 2 người khác. Đáp lại, Israel tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các nhà máy điện ở Lebanon. Cuộc giao tranh kéo dài 34 ngày khiến 1.200 người Lebanon, chủ yếu là dân thường và 158 người Israel, chủ yếu là binh lính tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null