Lãnh án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Oanh (SN 1987, trú tại tổ 12, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Phạm Thị Oanh bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Hoàng Lộc

Bị cáo Phạm Thị Oanh bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Hoàng Lộc

Theo cáo trạng, Phạm Thị Oanh làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, mua bán nhà đất, kinh doanh quán cà phê.

Để có tiền kinh doanh, từ tháng 9-2020 đến tháng 7-2021, Oanh nhiều lần vay mượn của vợ chồng bà Văn Thị Hồng Hạnh để làm đáo hạn ngân hàng, lãi suất hai bên thoả thuận từ 1.000-1.500 đồng/1 triệu/ngày. Các lần vay mượn này, Oanh đều trả tiền vay và tiền lãi theo đúng cam kết nên tạo được sự tin tưởng của vợ chồng bà Hạnh.

Từ ngày 12-7-2021 đến ngày 21-7-2021, việc kinh doanh bị thua lỗ do dịch bệnh Covid-19 nên Oanh đã mất khả năng trả nợ cho các khoản vay trước đó nên Oanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân cần đáo hạn ngân hàng để vay thêm tiền vợ chồng bà Hạnh.

Do tin tưởng, vợ chồng bà Hạnh đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Oanh vay với tổng số tiền 4,7 tỷ đồng. Sau khi vợ chồng bà Hạnh chuyển tiền vào tài khoản của Oanh thì bị cáo đã sử dụng số tiền trên trả nợ cho các khoản vay của mình.

Cáo trạng cũng chỉ ra rằng, tất cả những lần vay tiền, Oanh đều viết giấy đưa cho bà Hạnh giữ. Đến ngày 23-7-2021, do áp lực trả nợ và không thể vay mượn được tiền để xoay vòng nên Oanh đến gặp vợ chồng bà Hạnh để viết giấy vay tiền 4,7 tỷ đồng rồi hẹn ngày trả nợ. Đến ngày hẹn, Oanh không trả tiền như cam kết và tuyên bố vỡ nợ.

Sau đó, Oanh tiếp tục viết một giấy cam kết trả nợ vào 2 ngày 13-9-2021 và 29-12-2021. Tuy nhiên, Oanh chỉ trả được hơn 2,7 tỷ đồng, số tiền còn lại bị cáo đã chiếm đoạt và không trả được. Từ đó, vợ chồng bà Hạnh đã làm đơn tố cáo Oanh lên Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 14-8-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CLIP: Quang cảnh phiên toà xét xử bị cáo Phạm Thị Oanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thực hiện: Hoàng Lộc

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null