Nguy cơ và hiện hữu chiến tranh thế giới thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev trong một bài viết đăng trên báo Rossiyskaya Gazeta ngày 2/11cảnh báo, hành động của Ba Lan có thể dẫn đến nguy cơ đối đầu trực diện với Nga và Belarurs vào kéo theo Thế chiến III.
Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga D.Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga D.Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

"Tăng cường quân sự và sự hiện diện quân sự của Ba Lan ở Ukraine có thể gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Warsaw với Belarus và Nga", ông Medvedev bình luận.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga nêu rõ: "Trong trường hợp này, Nga và Belarus sẽ có phản ứng thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa từ Ba Lan".

Ông Medvedev nói Nga coi Ba Lan là "đối thủ nguy hiểm". "Chúng tôi sẽ coi Ba Lan như một đối thủ lịch sử. Nếu không còn hy vọng hòa giải, Nga chỉ nên có một thái độ cứng rắn", ông Medvedev nhấn mạnh.

Bên cạnh mối nguy xảy ra thế chiến từ Ba Lan như cảnh báo của ông D.Medvedev, về xung đột Nga- Ucraine, các nhà phân tích và dựa trên dữ liệu hiện nay cho thấy thế giới chưa hẳn đang bước vào một cuộc chiến tổng lực toàn cầu. Nhưng các kịch bản chính hiện này đều dự báo một bước ngoặt theo hướng tồi tệ nhất.

Thứ nhất, nếu phòng tuyến Nga sụp đổ trên diện rộng, quân đội Ucraine phá được Zaporizhzhia, Kherson và các khu vực xung quanh, thiết lập được đầu cầu tiến vào bán đảo Crimea, thì điều đó có thể thúc đẩy Nga triển khai vũ khí hạt nhân (cấp chiến thuật hoặc chiến lược) để khôi phục thế cân bằng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev đã liên tục cảnh báo rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng các vũ khí như vậy nếu cần thiết.

Thứ hai, nếu quân đội Ukraine vỡ trận, Kiev thất thủ thì điều này có thể buộc Mỹ và các đồng minh NATO phải tung các vũ khí mới, có sức hủy diệt lớn hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine, thậm chí có thể triển khai lục quân của chính họ tới đây để khôi phục thế cân bằng.

Còn mới đây, Lukyanov- chuyên gia tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng (SVOP) và là tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs nhận định trong một cuộc phỏng vấn được Komsomolskaya Pravda đăng tải rằng: "Có một chuỗi xung đột ảnh hưởng đến toàn thế giới. Trên thực tế, Chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra”.

Theo ông Lukyanov gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc xung đột cũ, vốn bị đóng băng, bùng phát trở lại, đồng thời đề cập đến tình trạng căng thẳng ở Nagorno - Karabakh, xung đột Nga - Ukraine và sự leo thang ở Trung Đông.

Ông Lukyanov cho rằng hàng loạt cuộc xung đột đang diễn ra thực chất là Chiến tranh Thế giới mới, khác biệt đáng kể so với hai cuộc xung đột toàn cầu trong thế kỷ 20.

Chuyên gia này cảnh báo, tình hình leo thang ở Trung Đông không phải là cuộc xung đột cuối cùng sắp xảy ra, thay vào đó tình trạng thù địch nhiều hơn dự kiến sẽ sớm bùng phát trên toàn thế giới và không ai có khả năng ngăn chặn ở thời điểm hiện tại.

"Trật tự quốc tế đang bị phá vỡ. Đó là điều đáng lo ngại, dựa trên nỗi sợ hãi về sự hủy diệt lẫn nhau, nhưng có thể kiểm soát được. Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông từng nổ ra trước đây, nhưng Liên Xô và Mỹ đã can thiệp và dập tắt cho đến cuộc xung đột tiếp theo. Còn bây giờ ngay cả một cơ chế giải quyết tạm thời cũng không có", chuyên gia Lukyanov nói.

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null