Làm sạch bộ máy nhìn từ vụ bắt 15 cán bộ đưa và nhận hối lộ ở Lai Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bắt một lần cả loạt cán bộ, công chức đưa và nhận hối lộ, cho thấy lửa của "lò" chống tham nhũng đang cháy, củi to, củi nhỏ đều cho vào lò tất.

Bắt một lần cả loạt cán bộ, công chức đưa và nhận hối lộ, cho thấy lửa của "lò" chống tham nhũng đang cháy, củi to, củi nhỏ đều cho vào lò tất.

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ. Ảnh: Công an Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ. Ảnh: Công an Lai Châu

Ngày 28.3, Công an tỉnh Lai Châu cùng một số đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trong số những người này có các thành viên của đoàn thanh tra, nhận nhiệm vụ "chấp pháp" mà có hành vi phạm pháp.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 17.1, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021. Nghe tin về cuộc thanh tra này, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi vi phạm.

Số tiền đưa và nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng. Các thành viên trong đoàn thanh tra chia nhau, không ai từ chối và dám đứng ra tố cáo. Bởi vì họ nghĩ rằng, nếu tất cả đều thống nhất, "đoàn kết" một lòng, thì chỉ có "trời biết, đất biết và họ biết" mà thôi.

Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Công an đã lập chuyên án và hốt trọn ổ. Và qua vụ này, có thể thấy rằng cán bộ hư hỏng quá nhiều, hư hỏng mang tính tập thể.

Lâu nay, người dân quan tâm đến các vụ bắt và khởi tố cán bộ to sai phạm, tham nhũng, tầm bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch, với số tiền hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Còn đọc báo, thấy bắt cán bộ chức vụ "con con" thì không mấy quan tâm.

Nhưng trên thực tế, chính lực lượng cán bộ, công chức "con con" mới đáng để quan tâm. Nếu lực lượng này là những người có năng lực, liêm chính, thì hoạt động hành chính minh bạch, thuận lợi. Ngược lại, chính những người này, nếu gây khó khăn, thì người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại, mọi hoạt động bị cản trở, sinh ra tham nhũng to cho đến tham nhũng vặt.

Cho nên, chống tham nhũng, tiêu cực là điều tra, xử lý tất cả mọi đối tượng, tội nặng thì khởi tố, tội nhẹ thì cho nghỉ việc. Chỉ có làm trong sạch bộ máy từ trên xuống dưới thì nền hành chính mới thực sự lành mạnh, thông suốt. Đất nước mới phát triển nhanh, ổn định, bền vững.

Trở lại vụ việc trên, ngoài việc bắt 15 cán bộ liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ, cần thành lập một đoàn thanh tra khác để thanh tra các dự án rừng. Bởi vì, chắc chắn các dự án này đều có sai phạm, nếu không thì họ hối lộ để làm gì?

Có thể bạn quan tâm

Văn hóa ứng xử khi va chạm giao thông

Văn hóa ứng xử khi va chạm giao thông

Va chạm giao thông là điều không ai mong muốn song có thể xảy ra với bất kỳ ai trên đường. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách ứng xử giữa những người tham gia giao thông với nhau khi xảy ra những tình huống như vậy để không dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Những ngày tháng 4 lịch sử này, khi cả nước đang hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm nhân lên tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc.