Công an huyện Phú Thiện xử phạt 19 trường hợp vi phạm tải trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 15-12-2022 đến 27-2-2023, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp xe vi phạm về tải trọng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện tiến hành cân tải trọng các xe chở mía đi qua địa bàn. Ảnh: Minh Nguyễn

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện tiến hành cân tải trọng các xe chở mía đi qua địa bàn. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong đó, có 18 trường hợp quá tải trọng từ 10-30%; 1 trường hợp vi phạm từ 30-50% với tổng số tiền phạt trên 135 triệu đồng. Hiện có 5 trường hợp vi phạm đã thực hiện nộp phạt với số tiền 65 triệu đồng.

Niên vụ mía 2022-2023 đang vào thời điểm thu hoạch, mật độ phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện Phú Thiện tăng nhanh về số lượng, đa dạng về chủng loại. Đáng chú ý, tuyến quốc lộ 25 qua huyện có chiều dài hơn 30 km, có 8 xã, thị trấn nằm dọc trên tuyến đường này nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu 266 lái xe và chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

null