Văn học nghệ thuật Gia Lai: Nhìn từ đội ngũ sáng tác trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai hiện nay đang được xem là một miền đất đầy tiềm năng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT)-tiềm năng cả về lực lượng và mảng đề tài, đặc biệt là về văn hóa. Đây cũng được xem như động lực thúc đẩy thế hệ những người sáng tạo nghệ thuật, nhất là đội ngũ sáng tác trẻ vươn tới để có những tác phẩm đích thực, đáp ứng phần nào sự trông đợi của công chúng.

“Vài năm trở lại đây, trong giới văn nghệ sĩ Gia Lai, những tác giả trẻ như Ngô Thị Thanh Vân, Miên Di, Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn (chuyên ngành Văn học), Thảo Nam Giang, Phi Ưng (chuyên ngành Âm nhạc), Mai Quý Ngọc, Lê Nguyễn Thảo My, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Chung (chuyên ngành Mỹ thuật) … đang từng bước khẳng định mình và dần có chỗ đứng trong lòng người yêu VHNT trong và ngoài tỉnh”-bà Hoàng Thanh Hương-Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Gia Lai, người phụ trách mảng sáng tác VHNT trẻ, đặc biệt nhấn mạnh.
 

 Tác phẩm “Rượu cần” của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My.
Tác phẩm “Rượu cần” của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My.

Người trẻ trong phong trào mỹ thuật

Dù số lượng hội viên không nhiều (22 người, trong đó có 5 hội viên Trung ương) nhưng chuyên ngành Mỹ thuật lại luôn có những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo họa sĩ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo nên một phong trào hoạt động mỹ thuật sôi nổi, phong phú và hiệu quả. Cùng với đội ngũ họa sĩ gạo cội như Lê Hùng, Hồ Thị Xuân Thu, Trần Quang Lực, Ngô Tuyến, Nguyễn Văn Điền…; Gia Lai đang có một đội ngũ họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê, sâu  sắc trong nhận thức, nhuần nhuyễn trong kỹ thuật như: Mai Quý Ngọc, Lê Nguyễn Thảo My, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Chung, Lê Nguyễn Thảo Vy…  

Họ, mỗi người một phong cách sáng tạo nghệ thuật nhưng đều có chung một niềm đam mê với nghề, luôn tìm tòi học hỏi để ngày càng có thêm nhiều những tác phẩm hội họa mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Đó là một Mai Quý Ngọc với những tác phẩm thiên về những đề tài dung dị đời thường với sự cách điệu hình tượng trong tranh một cách mạnh mẽ, dứt khoát trong những gam màu chủ đạo nâu, đỏ, đen và xanh để vẽ nên một Tây Nguyên vừa lạ, vừa quen, vừa hiền hòa vừa mạnh mẽ. Đó là một Lê Nguyễn Thảo Vy với những bức tranh sơn dầu mang màu sắc lạ và đẹp và cách thể hiện gần như phá luật, biểu đạt sự hồn nhiên, mộc mạc đến từng động tác của từng nhân vật, có những lúc tưởng chừng như không hợp lý nhưng khi xem ta lại thấy thuận mắt, hài hòa và nêu được rất rõ chủ đề mà chị muốn thể hiện. Đó còn là một Nguyễn Văn Chung sở hữu khá vững vàng một kỹ thuật thể hiện về chất liệu sơn dầu và tranh khắc gỗ; một Nguyễn Văn Vinh lôi cuốn người xem hòa mình vào những bức phù điêu trong một cái nhìn mới và sâu sắc về đời sống thực tại.

Trao đổi với P.V, họa sĩ Lê Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Gia Lai, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai cho biết thêm: Bên cạnh những họa sĩ đã thành danh, phong trào mỹ thuật ở Gia Lai còn có một số họa sĩ trẻ, thậm chí còn rất trẻ đang đam mê, háo hức quyết tâm bước vào cuộc như: Lê Thị Kim Thúy, Đinh Việt Thanh, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Đình Long, Lê Hoàng Thảo, Phan Ngọc Trinh, Hồ Thế Thanh, Võ Văn Tiếng, Trịnh Xuân Thắng… Trong số họ, có những người chưa phải là hội viên Hội VHNT Gia Lai, song tất cả đều có chung niềm đam mê và thường xuyên sáng tác tác phẩm tham gia triển lãm khu vực và toàn tỉnh. “Tranh của các họa sĩ này hầu hết đều chỉn chu và có chất lượng tốt; bố cục chắc chắn, màu sắc đẹp, kỹ thuật thể hiện vững vàng. Nhìn chung, mỗi người một phong cách, mỗi tác phẩm đều có những nét đẹp riêng và mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Tây Nguyên”-họa sĩ Lê Hùng nhận định.

Từng bước khẳng định mình

 

 Tác phẩm “Rượu cần” của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My.
Tác phẩm “Tình yêu” của họa sĩ Lê Nguyễn Thảo Vy.

Cùng với chuyên ngành Mỹ thuật, các chuyên ngành khác của Hội VHNT Gia Lai như: Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu biểu diễn… ngày càng có thêm nhiều lực lượng sáng tác trẻ. Đó là những tác giả có tâm huyết, tự phấn đấu nỗ lực vươn lên không ngừng để gặt hái những thành công trong lao động nghệ thuật. Trong chuyên ngành Âm nhạc, tác giả trẻ Phi Ưng đã nhanh chóng khẳng định được năng lực sáng tạo của mình. Thời gian gần đây, Phi Ưng đã liên tục sáng tác nhiều tác phẩm hay được đông đảo người yêu nhạc đón nhận và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) 2 lần giới thiệu tác phẩm mới của anh trên sóng truyền hình. Trong chuyên ngành Nhiếp ảnh, chỉ tính khoảng thời gian 5 năm trở lại đây thì số lượng hội viên trẻ ngày càng nhiều với những cái tên dần khẳng định được chỗ đứng trong lòng người mê nghệ thuật của ánh sáng như Nguyễn Thị Thùy Trang (Bảo Vy), Võ Đình Khoa, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Quang Hồng… Đặc biệt, chuyên ngành Văn học xuất hiện hàng loạt người viết trẻ đã định danh, thường xuyên có các tác phẩm công bố trên văn đàn như Ngô Thị Thanh Vân, Lê Vi Thủy, Miên Di, Kim Sơn; gần đây là những cái tên như Đào An Duyên, Nguyễn Minh Tuấn, Tạ Thị Ngọc Điệp…

Đánh giá về đội ngũ trẻ tham gia sáng tác VHNT của tỉnh, bà Hoàng Thanh Hương-Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Gia Lai, phụ trách mảng sáng tác VHNT trẻ khẳng định: Trong 10 năm trở lại đây, Gia Lai có một đội ngũ những người sáng tác VHNT trẻ tương đối ổn định và phát triển, có trình độ chuyên môn cao, có niềm đam mê và có nhiều cá nhân nổi trội ở tất cả các chuyên ngành; được đánh giá cao trong khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Không chỉ thế, họ có một sức bền trong sáng tạo nghệ thuật, thường xuyên công bố tác phẩm trên các báo, tạp chí địa phương và Trung ương, tham gia và đoạt giải tại các triển lãm của tỉnh, của khu vực, triển lãm quốc gia; đối với chuyên ngành Nhiếp ảnh thì nhiều tác giả trẻ còn đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi và triển lãm quốc tế…”.

Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

null