Theo đó, chiều 17-2, một tài khoản trên mạng xã hội “Lê Yến” đã đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với dòng tiêu đề “Tin Gia Lai: Cần tìm gấp người nhà cho nạn nhân ở Tô Vĩnh Diện, Pleiku”.
Tài khoản này đăng tải nội dung rằng nạn nhân không có điện thoại, không giấy tờ tùy thân, bị nặng, đi xe máy BKS 63B6-491.03. Đặc biệt, đối tượng còn đăng bạn nữ đi cùng đã tử vong còn bạn nam đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cuối bài viết, đối tượng nhấn mạnh: “Nhờ mọi người lan tỏa chia sẻ giúp để người nhà sớm biết tin lên bệnh viện” kèm theo số điện thoại 0357909881.
Cùng với nội dung trên, đối tượng đăng tải hình ảnh kèm theo về việc một nam nạn nhân bị thương nặng nằm trên giường bệnh đang được các bác sĩ thăm khám cùng hình ảnh chiếc xe máy BKS 63B6-491.03 đang nằm ở lòng đường.
Các tấm hình đều được viết đè lên chữ “Gia Lai TV”-là một trang trên mạng xã hội Facebook có hơn 300 ngàn người theo dõi thường đăng tải các nội dung tương tự về tìm kiếm thân nhân của người gặp tai nạn giao thông.
Sau bài viết này của trang cá nhân “Lê Yến”, nhiều tài khoản khác đã chia sẻ vào nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Với những thông tin trên, bài viết nhận được rất nhiều tương tác.
Đáng nói, trong phần bình luận của bài viết xuất hiện nhiều tài khoản gắn đường link với tiêu đề “Hiện trường ngay lúc này tai nạn ở Tô Vĩnh Diện, Pleiku” hoặc “Trực tiếp ngay lúc này xôn xao đoạn clip quay lại cảnh tai nạn…” kèm theo các dòng bình luận tạo tính tò mò như “camera an ninh quay lại được đây ạ phóng như tên lửa sợ quá” hay “Xem camera khiếp thật, phóng như tên lửa”….
Liên hệ với Công an TP. Pleiku, đơn vị này khẳng định không có vụ tai nạn giao thông nào với các thông tin như trên xảy ra trên đường Tô Vĩnh Diện cũng như trên địa bàn.
Trong khi đó, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết: Đây là thủ đoạn cũ song được biến đổi dưới hình thức mới bằng việc đăng tải thông tin gây tò mò cho người dùng Facebook. Sau đó các đối tượng sẽ dẫn người dùng đến các đường link lạ với mục đích xấu như chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo…
Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tương tự, nên theo dõi các cơ quan báo chí chính thống để nắm thông tin chính xác, không nên truy cập vào các đường link lạ…