(GLO)- Sáng 1-9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao tim mốc, mặt bằng thi công và tiến hành kiểm tra, tháo dỡ các vật kiến trúc trên phạm vi giải phóng mặt bằng công trình dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trường Chinh-Lê Thánh Tôn).
San ủi, giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực (tổ 3, phường Hội Phú) nối qua tổ 8 (phường Ia Kring). Ảnh: Bá Bính
Theo đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku đã tiến hành san ủi, tháo dỡ các vật kiến trúc giải phóng mặt bằng với chiều dài 200 m đoạn từ đầu đường Trường Chinh tới khu tái định cư Ngô Gia Khảm (tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) và san ủi giải phóng mặt bằng với chiều dài 150 m đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực (tổ 3, phường Hội Phú) nối qua tổ 8 (phường Ia Kring). Tổng diện tích đất cần giải tỏa hai khu vực này là 12.672 m2 với số hộ dân cần giải tỏa 40 hộ, đến nay đa số các hộ dân tại hai khu vực trên đều đồng ý với phương án bồi thường.
Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh dự kiến thu hồi khoảng 397.400 m2 đất của 778 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức tại 3 phường Ia Kring, Hội Phú và Trà Bá. Tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng gần 1.500 tỷ được trích từ nguồn ngân sách thành phố, hiện dự án đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai dự án trong thời gian tới.
Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng trên địa bàn một số xã thuộc huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên; công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm.
Dự kiến việc thí điểm đưa 14 tuyến xe rước khách kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm, bến xe khu trung tâm thành phố sẽ triển khai dịp lễ 30-4-2024.
Các chuyên gia nhận định, hiện nay, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam vẫn duy trì là điểm đến đầu tư đáng chú ý của các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản nước ngoài.
Năm 2024, nhiều chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Tây Nam Bộ được đánh giá là thị trường nổi bật, điểm sáng về lợi nhuận khi sở hữu mặt bằng giá thấp so với cả nước...
(GLO)- Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương có dự án hạ tầng trọng điểm đi qua cần luôn quan tâm, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và động viên, thúc đẩy tiến độ dự án.
(GLO)- Những năm gần đây, thị trấn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) được huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông, điện chiếu sáng công cộng, cây xanh. Nhờ vậy, diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.
Để góp phần xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật và xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhanh hơn.
Dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng vốn đầu tư hơn 3.725 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp hơn 1.748 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 tỷ đồng, cùng các chi phí khác.
Dự án Khu phức hợp Giảng Võ, dự án Xây dựng khách sạn 5 sao tại 18 phố Cao Bá Quát, dự án Cải tạo chung cư nguy hiểm tại số nhà 148 - 150 Sơn Tây... được UBND TP Hà Nội đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.
Tuyến ống ngầm đi độc lập dưới lòng suối, không gắn vào các công trình cầu, không ảnh hưởng đến dòng chảy; tránh giao cắt với trụ nút giao; nằm ngoài hành lang phạm vi bảo vệ của đường sắt.
Ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra thực địa tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh đến đường ven biển. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nghe thì có vẻ vô lý nhưng phân khúc bất động sản giá trị lớn lại nên mua nhất thời điểm hiện nay, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.
(GLO)- Theo lộ trình, xã Trà Đa (TP. Pleiku) phấn đấu trở thành phường trước năm 2025. Dáng dấp một đô thị mới đang dần hiện hữu. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.