Pleiku: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-6, UBND TP. Pleiku tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến tới 22 điểm cầu tại UBND các xã, phường. 
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế thành phố vẫn duy trì tăng trưởng. Tổng thu ngân sách thành phố ước thực hiện trên 744 tỷ đồng, đạt 62,29% kế hoạch tỉnh giao, tăng 1,75%  so với cùng kỳ năm 2020. Các hoạt động thương mại phát triển, đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt; công tác phòng-chống dịch Covid-19; phòng-chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được chỉ đạo thường xuyên. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,03%. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao được duy trì. Công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đã khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả, giao quân đạt kế hoạch tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Thành phố quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Triển khai đồng bộ và giải pháp về an toàn giao thông, kiểm tra các công trình đảm bảo an toàn vào mùa mưa bão sắp đến. Các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null