Pleiku khen thưởng 17 tập thể, cá nhân triệt phá tụ điểm đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-8, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho tập thể Công an thành phố và 16 cá nhân về thành tích đấu tranh, triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 835/KH-CATP, ngày 15-5-2024 của Công an TP. Pleiku về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 25-8, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Yên Thế tiến hành kiểm tra tại nhà của ông Ngô Đức Sơn (SN 1976, trú tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP. Pleiku) và bắt quả tang 41 đối tượng (gồm 23 nữ, 18 nam) tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 300 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 3 xe máy.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nam

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nam

Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Đinh Lê Lai (SN 1984, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đứng ra tổ chức. Trong số 41 con bạc có 22 đối tượng ở tỉnh Kon Tum, 2 đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh, 1 đối tượng ở tỉnh Bình Phước, 4 đối tượng ở TP. Pleiku, 3 đối tượng ở huyện Chư Sê, 3 đối tượng ở huyện Chư Prông, 2 đối tượng ở huyện la Grai, 1 đối tượng ở huyện Chư Păh, 1 đối tượng ở huyện Đăk Đoa, 1 đối tượng ở huyện Đức Cơ và 1 đối tượng ở thị xã Ayun Pa.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nam

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Ảnh: Lê Nam

Để kịp thời động viên các lực lượng có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã ký Quyết định số 3232/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an TP. Pleiku và 16 cá nhân. Phần thưởng kèm theo là 10 triệu đồng cho tập thể và 700 ngàn đồng cho mỗi cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an.

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

null