Kbang kỷ luật 2 nữ đảng viên tham gia đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Ngày 9-4, ông Huỳnh Văn Nam-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang hoàn thiện quy trình xử lý kỷ luật 2 nữ đảng viên tham gia đánh bạc.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang. Ảnh: Minh Ngân

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang. Ảnh: Minh Ngân

Cụ thể, tại kỳ họp lần thứ 43 vừa diễn ra, sau khi xem xét kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Đinh Thị Ngoại-Phó Bí thư Chi bộ làng Lợk (xã Nghĩa An) và bà Đặng Thị Xuân Nhanh- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Hlơ, đảng viên Chi bộ làng Lợt (Đảng bộ xã Đăk Hlơ), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang nhận thấy bà Đinh Thị Ngoại và bà Đặng Thị Xuân Nhanh là đảng viên nhưng không gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 16 và 17-12-2023, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, bà Đinh Thị Ngoại và Đặng Thị Xuân Nhanh đã tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”; vi phạm Điều 18, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Kbang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Chi ủy viên chi bộ (nhiệm kỳ 2022-2025) đối với bà Đinh Thị Ngoại và Cảnh cáo đối với bà Đặng Thị Xuân Nhanh.

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.