Pleiku: Hướng đến thương hiệu chợ phiên nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, chợ phiên nông sản an toàn TP. Pleiku đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, để thực sự trở thành một thương hiệu, hoạt động này cần được mở rộng hơn về quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức. 
Chợ phiên nông sản an toàn được tổ chức không chỉ nhằm quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp-ngành kinh tế chủ lực của tỉnh-mà còn là hoạt động đầy ý nghĩa hướng người tiêu dùng đến thói quen sử dụng sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe. Qua đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…
 Các sản phẩm bán tại phiên chợ nông sản an toàn được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: L.L
Các sản phẩm bán tại phiên chợ nông sản an toàn được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: L.L
Với ý nghĩa đó, trong tháng 10-2018, TP. Pleiku đã 2 lần tổ chức chợ phiên nông sản an toàn tại đường Lê Lai với gần 20 gian hàng bày bán nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao như: rau củ mang thương hiệu Hương Đất An Phú, thịt heo CP Linh Nhi, nem chả Thúy, thực phẩm chế biến Nguyên Vũ, thịt gà Giai Lợi, cà phê Bé Thơm, giá đỗ LD… Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, xuất khẩu đi nước ngoài và được dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng như: măng ép Năm Đô, hạt điều Hải Bình…  
Chợ phiên nông sản an toàn đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm. Mua một túi cà chua với giá 15.000 đồng tại chợ phiên, anh Đặng Hoàng Bảo Huy (đường Lê Lai, TP. Pleiku) phấn khởi: “Hàng chất lượng, giá bán hợp lý nên đàn ông chúng tôi đi mua sắm khỏi phải trả giá”. Còn chị Trần Thị Ngọc Lan (đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) hào hứng: “Chợ phiên tổ chức gần nhà nên tôi đi mua sắm rất tiện. Đặc biệt, sản phẩm bán ở đây đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn nên tôi yên tâm hơn”.
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng kỳ vọng chợ phiên nông sản an toàn sẽ là cơ hội để họ giới thiệu các mặt hàng đến người tiêu dùng. Chị Phùng Thị Anh Quỳnh-cơ sở nem chả Thúy (TP. Pleiku) cho rằng: “Chúng tôi tham gia chợ phiên không chỉ với mục tiêu tìm đầu ra cho sản phẩm mà quan trọng hơn là mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm sức khỏe”. Còn bà Hoàng Thị Thủy-chủ cơ sở Năm Đô-cho biết: “Các sản phẩm cam đường Canh, cam Vinh, măng ép… của cơ sở được khách mua rất nhanh. Lần sau, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ đầu tư in băng rôn, trang trí gian hàng bắt mắt để thu hút nhiều khách hàng hơn”.
Mặc dù vậy, chợ phiên nông sản an toàn vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng. “Quy mô chợ phiên quá nhỏ, hàng hóa trưng bày quá đơn điệu so với tiềm lực nông sản của địa phương, thậm chí nhiều gian hàng không có kệ trưng bày, không biển hiệu...”-chị Lê Ngọc Hường (phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ. Bên cạnh đó, theo một số khách tham quan, việc tổ chức chợ phiên trên đường Lê Lai là không phù hợp vì tuyến đường này chật hẹp, có lưu lượng xe qua lại đông; thời gian diễn ra chợ phiên cũng quá ngắn, nhiều khách hàng khi biết tin đến nơi thì chợ đã vãn.
Theo ông Võ Đăng Yên-Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên thành phố chỉ hỗ trợ hoàn toàn chi phí trong chợ phiên lần đầu. Các phiên chợ sau, thành phố chỉ có thể hỗ trợ một phần chi phí điện, mặt bằng, còn lại là xã hội hóa. Hiện thành phố đã giao cho một đơn vị chuyên về tổ chức sự kiện thực hiện việc lắp dựng gian hàng, thu dọn vệ sinh... Chi phí cho việc này được xã hội hóa từ các đơn vị tham gia chợ phiên. “Thành phố mong muốn các doanh nghiệp cùng chung tay cộng đồng trách nhiệm để chợ phiên được duy trì và ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy của người tiêu dùng và là điểm nhấn thu hút khách du lịch”.
An toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Sự xuất hiện của chợ phiên nông sản an toàn vì thế thực sự là “điểm sáng” đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người dân; đồng thời là cơ hội quảng bá, tìm đầu ra của các cơ sở sản xuất nông sản an toàn trên địa bàn. Tuy nhiên, việc duy trì, hướng đến thương hiệu chợ phiên nông sản an toàn là cả một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay trách nhiệm của cả cộng đồng.
Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null