Phường Thắng Lợi phát triển đô thị gắn với du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, tạo kết nối vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cũng chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các làng đồng bào Jrai gắn với các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi-cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phường đặc biệt chú trọng đến đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-10-2021 của Thành ủy Pleiku về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” đến năm 2030.

Đường Nguyễn Chí Thanh đang hoàn thiện sẽ là tuyến giao thông huyết mạch tạo kết nối vùng, thúc đẩy khu vực xung quanh các phường Chi Lăng, Thắng Lợi và các xã Chư Á, Diên Phú phát triển. Ảnh: Quang Tấn

Đường Nguyễn Chí Thanh đang hoàn thiện sẽ là tuyến giao thông huyết mạch tạo kết nối vùng, thúc đẩy khu vực xung quanh các phường Chi Lăng, Thắng Lợi và các xã Chư Á, Diên Phú phát triển. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, phường đã tập trung tuyên truyền sâu rộng ở tất cả cơ quan, ban ngành cũng như tại khu dân cư; đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trong việc thực hiện.

“Cụ thể, cùng với nguồn vốn của các cấp, phường đã vận động Nhân dân hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí cùng với Nhà nước làm đường hẻm, lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh… Từ đầu năm 2020 đến nay, phường đã vận động làm được gần 3,4 km đường giao thông nông thôn, cũng như đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng trên các tuyến đường (trong đó, người dân đóng gần 1,5 tỷ đồng). Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt phường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn”-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi thông tin.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường hiện còn nhiều tuyến đường như: Nguyễn Bá Lại, Anh Hùng Đôn, Dã Tượng, Võ Văn Tần, Lạc Long Quân, Nguyễn Tuân… được đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Đặc biệt, hầu hết các tuyến đường này đều chưa có hệ thống thoát nước nên chỉ cần vài trận mưa lớn là bị xói mòn, bong tróc, tạo những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chính vì sự cấp thiết ấy, thành phố đã quan tâm bố trí kinh phí gần 8 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp đường Anh Hùng Đôn và dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2023. Tuyến đường sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn là tuyến giao thông huyết mạch góp phần tạo kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế-xã hội các địa phương phát triển (phường Chi Lăng, xã Chư Á, Diên Phú…).

Theo đó, cùng với các tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bá Lại, Chi Lăng, Nguyễn Bình… đã và đang được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, sẽ hình thành các khu dân cư mới, tạo nên không gian đô thị ven đô gắn với các làng đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar giàu bản sắc văn hóa, bao quanh là những thung lũng lúa vàng tuyệt đẹp.

Với lợi ích thiết thực đó, ngay sau khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư tuyến đường, các hộ dân sống trên tuyến đường này hết sức phấn khởi và đồng thuận, sẵn sàng di dời hàng rào, vật kiến trúc tạo mặt bằng sạch trước khi triển khai thi công.

Ông Khương Văn Cảnh-Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 8, phường Thắng Lợi-phấn khởi nói: “Bà con trên tuyến đường Anh Hùng Đôn đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đường Lê Duẩn (quốc lộ 19) với đường Nguyễn Chí Thanh và các tuyến đường lân cận với phương tiện lưu thông, buôn bán rất đông nhưng đường khá nhỏ hẹp, lại xuống cấp, hư hỏng từ lâu.

Chính vì vậy, sau khi thành phố có chủ trương đầu tư, qua họp dân thì tất cả bà con sinh sống hai bên tuyến đường đều đồng tình tháo gỡ, di dời vật kiến trúc nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công nhanh, sớm hoàn thành công trình. Không những vậy, bà con trên tuyến còn đồng thuận đóng góp tiền cùng với Nhà nước làm vỉa hè, trồng cây xanh (cây cau) nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu phố”.

Đường Nguyễn Bá Lại hiện đã xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Ảnh: Quang Tấn

Đường Nguyễn Bá Lại hiện đã xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, để hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như tạo kết nối, liên kết vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương, UBND phường đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường như: Đặng Thai Mai, Nguyễn Bá Lại, Dã Tượng, Lạc Long Quân, Võ Văn Tần, Trương Định, Nguyễn Tuân, An Dương Vương… Đây là những tuyến đường quan trọng có tính kết nối vùng, góp phần tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội của phường Thắng lợi nói riêng và các địa phương lân cận.

“Song song đó, UBND phường cũng đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, cộng đồng tại 3 làng đồng bào Jrai. Hiện các làng còn lưu giữ rất tốt nghề dệt thổ cẩm, 3 đội cồng chiêng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa do cấp trên tổ chức, kết hợp với các món ẩm thực truyền thống đặc sắc của người Jrai sẽ là điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong thời gian tới”-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null