Chi Lăng hoàn thiện hạ tầng giao thông: Động lực phát triển đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Hoàn thiện hạ tầng giao thông là tiền đề, động lực để phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững. Chính vì vậy, những năm qua, phường Chi Lăng (TP. Pleiku) đã huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ đột phá, mang tính chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, trong những năm qua, phường Chi Lăng đã huy động nhiều nguồn lực để chỉnh trang, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị.

Cụ thể, cùng với các tuyến đường có tên đã và đang được các cấp quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bình…, nhiều tuyến đường hẻm cũng được UBND phường bê tông hóa, nhựa hóa theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị Chi Lăng ngày càng được đổi thay, khang trang và sạch đẹp hơn, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đường Lý Chính Thắng nếu được đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ tạo diện mạo mới cho phường Chi Lăng. Ảnh: Tấn Sang

Đường Lý Chính Thắng nếu được đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ tạo diện mạo mới cho phường Chi Lăng. Ảnh: Tấn Sang

Đặc biệt mới đây, kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của UBND thành phố về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Lý Chính Thắng với tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng.

Dự án có quy mô với tổng chiều dài khoảng 2.038 m; trong đó, chiều rộng mặt đường từ 7-7,5 m (bao gồm đan rãnh), kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, hệ thống thoát nước... Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2024. Đây là tin không thể vui hơn đối với người dân sống trên tuyến đường Lý Chính Thắng cũng như các khu dân cư lân cận.

Tuyến đường huyết mạch này sau khi được đầu tư hoàn thành không chỉ tạo diện mạo mới cho đô thị Chi Lăng mà còn tạo kết nối liên vùng với các tuyến đường Nguyễn Bình, Võ Nguyên Giáp… từ đó hình thành các vùng dân cư mới.

Theo chị Thủy, giao thông phát triển thì dân cư cũng đông đúc hơn, hoạt động kinh doanh của gia đình thuận lợi hơn, nhất là giá trị đất sẽ tăng lên. Ảnh: Tấn Sang

Theo chị Thủy, giao thông phát triển thì dân cư cũng đông đúc hơn, hoạt động kinh doanh của gia đình thuận lợi hơn, nhất là giá trị đất sẽ tăng lên. Ảnh: Tấn Sang

Đối với một hộ kinh doanh nước giải khát trên đường Nguyễn Bình, chị Hồ Thị Diễm Sương (tổ 4) tỏ ra khá phấn khởi trước thông tin đường Lý Chính Thắng sắp được đầu tư mở rộng.

Chị Sương vui vẻ nói: “Đường Nguyễn Bình sau khi quan tâm đầu tư được sửa chữa đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Bây giờ đường Lý Chính Thắng được đầu tư mở rộng nữa thì sẽ tạo động lực để khu vực này phát triển trong tương lai không xa. Khi đó, không những giá trị đất được nâng lên mà việc buôn bán của gia đình cũng sẽ thuận lợi hơn”.

Còn chị Tạ Thị Thu Thủy (tổ 4) cũng tỏ ra khá phấn khởi trước thông tin tuyến đường Lý Chính Thắng được đầu tư nâng cấp, mở rộng. “Tuyến đường hiện tại khá nhỏ hẹp, nhiều đoạn đã bị xuống cấp, gây khó khăn trong đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Mới đây, đã có cán bộ xuống đo mốc lộ giới tuyến đường này. Nếu tuyến đường được đầu tư, tôi tình nguyện tháo dỡ, di dời vật kiến trúc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường này. Giao thông phát triển thì dân cư cũng đông đúc hơn, hoạt động kinh doanh của gia đình thuận lợi hơn, nhất là giá trị đất sẽ tăng lên”-chị Thụy phấn khởi nói.

Đường Lý Chính Thắng sẽ là điểm du lịch trải nghiệm những thung lũng lúa vàng cùng đồi bắn Chư Á rực rỡ sắc vàng hoa dã quỳ trong tương lai không xa. Ảnh: Tấn Sang

Đường Lý Chính Thắng sẽ là điểm du lịch trải nghiệm những thung lũng lúa vàng cùng đồi bắn Chư Á rực rỡ sắc vàng hoa dã quỳ trong tương lai không xa. Ảnh: Tấn Sang

Trao đổi với P.V, ông Lê Giang Sơn-Chủ tịch UBND phường Chi Lăng-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, hệ thống cơ sở hạ tầng của phường từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng trong giao thương, đi lại của người dân. Nếu tuyến đường Lý Chính Thắng được đầu tư hoàn thành sẽ là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với đường Nguyễn Bình, đường tránh quốc lộ 19 qua TP. Pleiku… góp phần hình thành các khu dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội với các địa phương khác trong tỉnh.

Cùng với đó, phường cũng có định hướng quy hoạch tuyến đường Lý Chính Thắng thành các loại hình du lịch như: trải nghiệm những thung lũng lúa vàng cùng đồi bắn Chư Á rực rỡ sắc vàng hoa dã quỳ; du lịch canh nông, du lịch cộng đồng tại các làng đồng bào với những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Jrai…

TẤN SANG

Có thể bạn quan tâm

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

null