Phường Hội Thương đạt giải nhất Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-8), tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2023 với chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông và an ninh mạng”.

Các đội thi tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: M.N
Các đội thi tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: M.N

Tham gia liên hoan có 22 đội thi đến từ 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku. Với nội dung thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ và Luật an ninh mạng, mỗi đội phải trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, năng khiếu.

Ở phần thi chào hỏi, các đội tự giới thiệu về thành viên của mình thông qua các hình thức kịch, thơ, ca, hò, vè. Ở phần thi kiến thức, các đội thi trả lời câu hỏi liên quan đến Luật giao thông đường bộ và Luật an ninh mạng. Trong phần thi năng khiếu, các đội biểu diễn 1 tiểu phẩm với chủ đề an ninh mạng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến liên hoan không khí sôi nổi, ấn tượng. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi phường Hội Thương; đội thi các phường: Thắng Lợi, Thống Nhất đạt giải nhì; giải ba được trao cho các đội thi: phường Yên Thế, phường Phù Đổng, xã Tân Sơn; các đội thi: phường Hội Phú, phường Đống Đa, phường Tây Sơn, xã Diên Phú đạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi phường Hội Thương. Ảnh: M.N
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi phường Hội Thương. Ảnh: M.N

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải phần thi chào hỏi ấn tượng nhất cho đội thi phường Thống Nhất, giải phần thi năng khiếu hay nhất thuộc về đội thi phường Hội Thương; đội thi phường Thắng Lợi giành giải phần thi thuyết trình xuất sắc nhất.

Liên hoan là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Đồng thời, Liên hoan đã giúp thanh thiếu nhi nắm, hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, Luật an ninh mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null