Phú Yên: Trồng vườn cây ăn trái đặc sản bán cho siêu thị lớn, ông nông dân này khá giả hẳn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chuyến công tác về thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, tôi có cơ hội được gặp ông Nguyễn Hải - người có vườn cây ăn trái đặc sản cho thu nhập ổn định tại địa phương. Trái cây đặc sản trong vườn nhà ông Hải được siêu thị thu mua.

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Hải (thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) làm ruộng, chăn nuôi nuôi bò, lợn nhưng thu nhập vẫn không đủ để lo cho các con ăn học.

Đến năm 1992, ông thử mua vài gốc bưởi da xanh về trồng thử. Vừa chăm sóc cây bưởi da xanh, vừa tìm hiểu, học hỏi thêm kỹ thuật trên mạng.

Bước đầu ông thu được hiệu quả từ những cây bưởi da xanh đầu tiên. Thành công này giúp ông mạnh dạn hơn trong việc đầu tư xây dựng vườn cây ăn quả gồm bưởi, cam xen dứa.

 

Ông Nguyễn Hải, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) - người có vườn cây ăn quả cho thu nhập ổn định tại địa phương.
Ông Nguyễn Hải, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) - người có vườn cây ăn quả cho thu nhập ổn định tại địa phương.


Ông Hải chia sẻ, bưởi và cam là những loại cây khó chăm sóc nên người trồng phải nắm vững kỹ thuật, đặc biệt là phải nắm bắt thời điểm cho ra quả theo ý muốn. Giống cây cũng phải được mua từ những cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, ông cũng đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn cây giúp kiểm soát lượng nước tốt, giảm công sức cho con người.

Bên cạnh việc chú ý tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc cho vườn cây ăn quả, ông Hải cũng rất chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trái cây của vườn nhà luôn có thương lái đến đặt mua và còn được bán tại siêu thị Vinmart, Coopmax ở TP Tuy Hòa.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Hải được chính quyền địa phương chọn là mô hình mẫu tiêu biểu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và được nhiều nông dân ở các địa phương trong xã và ngoài xã đến tham quan học tập.

Ông cũng được chính quyền địa phương và UBND huyện, Phòng NNPTNT huyện Tây Hòa bình chọn là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, được nhận nhiều giấy khen cấp huyện và cấp xã.

 

 Ông Trương Văn Tuấn, Giám đốc TTKN tỉnh Phú Yên tham quan vườn bười gia đình ông Hải.
Ông Trương Văn Tuấn, Giám đốc TTKN tỉnh Phú Yên tham quan vườn bười gia đình ông Hải.


Từ thành công bước đầu của mô hình trồng cây ăn quả tại hộ ông Nguyễn Hải, UBND xã Hòa Thịnh đã phối hợp với Phòng NNPTNT huyện Tây Hòa vận động bà con nông dân chuyển một phần diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây trồng cạn...

Hội Nông dân xã Hòa Thịnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả các hộ dân.

Xã cũng lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hội cũng phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, xây dựng các mô hình xen canh cây trồng hiệu quả kinh tế, góp phần đưa phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao là một trong những hướng đi phù hợp giúp giảm nghèo hiệu quả và bền vững ở địa phương.

https://danviet.vn/phu-yen-trong-vuon-cay-an-trai-dac-san-ban-cho-sieu-thi-lon-ong-nong-dan-nay-kha-gia-han-len-20210817134922836.htm

Theo TRẦN NGUYỄN LÂM VIÊN
(Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên)

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null