Phú Yên kỷ luật nhiều cán bộ  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên có thông báo thi hành kỷ luật Viện trưởng Viện KSND H.Sơn Hòa, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND H.Tây Hòa.

Ngày 19.12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên có thông báo kết luận xử lý kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND H.Sơn Hòa.

Ông Sáu, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện nhưng đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát vụ việc thi hành án dân sự (THADS) đối với Quyết định số 02/2018/QĐST-KĐTM ngày 17.7.2018 của TAND H.Sơn Hòa và Quy chế công tác kiểm sát, dẫn đến chấp hành viên có nhiều sai phạm trong tổ chức THADS.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Tâm Hào, Chi ủy viên, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Yên. Với vai trò Chi ủy viên, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, được giao thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS nhưng trong quá trình thực hiện, ông Hào đã thiếu trách nhiệm trong xác minh nội dung đơn, ký một số văn bản, tham mưu Cục trưởng Cục THADS tỉnh kết luận giải quyết tố cáo có nội dung chưa chính xác và trả lời khiếu nại chưa phù hợp với quy định.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng xem xét kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nên đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng theo quy định đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên (nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Tây Hòa).

Trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tây Hòa, ông Chân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý để UBND huyện và một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Đức Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null