Phú Thiện: Triển vọng từ cây bắp ngọt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã lên kế hoạch mở rộng diện tích bắp ngọt có liên kết với doanh nghiệp để đầu tư, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mô hình trồng bắp ngọt được đánh giá là khá hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Hiệu quả rõ rệt
Gia đình ông Cấn Xuân Hiệu (thôn Thắng Lợi 4, xã Ia Sol) là hộ đầu tiên trồng bắp ngọt trên địa bàn huyện Phú Thiện. Đầu tháng 8-2019, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và xã Ia Sol đến nhà vận động ông Hiệu chuyển đổi diện tích mì kém hiệu quả sang trồng bắp ngọt có hợp đồng liên kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai. “Thấy chính sách đầu tư của DOVECO Gia Lai đưa ra thuận lợi như: cho vay giống, hỗ trợ về kỹ thuật, tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… nên tôi phá bỏ 3 ha mì kém hiệu quả chuyển sang trồng giống bắp ngọt Hibrix-53”-ông Hiệu cho hay.
Được cán bộ kỹ thuật của DOVECO Gia Lai cùng với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện theo sát hướng dẫn quy trình kỹ thuật làm đất, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên vườn bắp ngọt Hibrix-53 của gia đình ông Hiệu sinh trưởng và phát triển tốt. Sau 2,5 tháng xuống giống, cả 3 ha bắp ngọt đã cao lút đầu người, mỗi cây có 1-2 trái bắp to, hạt đều. Ông Hiệu cho biết: “Vừa rồi thu hoạch đạt bình quân 16 tấn/ha. Với chính sách thu mua 3.500 đồng/kg bắp tươi (chưa lột vỏ), sau khi trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc 18 triệu đồng/ha, tôi thu lợi 38 triệu đồng/ha”.
 Ruộng bắp ngọt của ông Cấn Xuân Hiệu (thôn Thắng Lợi 4, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) cho hiệu quả cao gấp gần 2 lần so với trồng lúa. Ảnh: Đ.P
Ruộng bắp ngọt của ông Cấn Xuân Hiệu (thôn Thắng Lợi 4, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) cho hiệu quả cao gấp gần 2 lần so với trồng lúa. Ảnh: Đ.P
Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho hay: Đặc điểm cây bắp ngọt thích hợp hơn với vùng đất chủ động nước tưới. Nếu người dân đầu tư được hệ thống tưới thì có thể trồng được 3 vụ bắp/năm, qua đó nâng cao thu nhập đáng kể trên cùng một đơn vị diện tích. Giống bắp ngọt Hibrix-53 có thời gian sinh trưởng khoảng 70 ngày, cây phát triển khỏe, tính chống chịu cao, sạch bệnh, chất lượng bắp tươi ngon… Trung bình 1 ha bắp ngọt đạt năng suất 16 tấn, doanh thu 56 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư 18 triệu đồng/ha, nông dân thu lợi nhuận 38 triệu đồng/ha, cao gấp gần 2 lần trồng lúa.
Sẽ mở rộng diện tích
Thấy rõ hiệu quả của cây bắp ngọt, trong vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Phú Thiện đã lên kế hoạch trồng 20 ha tại 4 xã: Ia Sol, Ayun Hạ, Chư A Thai, Chrôh Pơnan. Ngay từ đầu vụ, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và DOVECO Gia Lai đã đến các xã tổ chức vận động người dân ký kết hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm bắp ngọt. Ông Quý cho hay: DOVECO Gia Lai cho nông dân vay giống, ứng hỗ trợ tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 5 triệu đồng/ha; cam kết đến lúc thu hoạch sẽ thu mua toàn bộ bắp tươi chưa lột vỏ với giá 4.000 đồng/kg. “Thấy được lợi ích của việc liên kết trồng bắp ngọt nên người dân đăng ký diện tích tăng vọt. Chẳng hạn như xã Chư A Thai, chỉ tiêu trồng là 5 ha nhưng người dân đăng ký tới 10 ha”-ông Quý thông tin.
Ông Đỗ Văn Năm (thôn Chả Wâu, xã Chư A Thai) đã xuống giống 3 ha bắp ngọt. Ông cho biết: “Tôi thấy chính sách đầu tư, thu mua của DOVECO Gia Lai như thế là thuận lợi. Công ty thu mua bắp tươi chưa lột vỏ với giá 4.000 đồng/kg là chấp nhận được, bà con nông dân rất hào hứng”.
Trong nỗ lực tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Phú Thiện đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp giúp bà con nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập. Ông Rơ Chăm La Ni-Chủ tịch UBND huyện đặt kỳ vọng mở rộng diện tích trồng bắp ngọt của địa phương lên 100 ha trong thời gian tới. “Huyện muốn tăng diện tích bắp ngọt bằng cách trồng xen kẽ 2 vụ lúa, 1 vụ bắp để kéo giãn thời gian nghỉ giữa 2 vụ lúa nhằm phòng-chống sâu bệnh; đồng thời cải tạo đất, tăng thu nhập cho người dân. Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền các xã phải vào cuộc quyết liệt cùng với các hợp tác xã, đoàn thể vận động người dân mở rộng diện tích trồng bắp ngọt có liên kết bao tiêu sản phẩm với DOVECO Gia Lai”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho hay.
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null