Phụ nữ Tân An chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động góp phần giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) và đang hướng đến đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020.  
Hội LHPN xã Tân An hiện có 3.054 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Thời gian qua, cùng với vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ Tân An chung tay xây dựng NTM”. Đặc biệt, Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM tại địa phương.
Tổ thu gom rác của Hội LHPN xã Tân An định kỳ tiến hành thu gom rác các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Quang Tấn
Tổ thu gom rác của Hội LHPN xã Tân An định kỳ tiến hành thu gom rác trên các tuyến đường. Ảnh: Quang Tấn
Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung sức xây dựng NTM của Hội LHPN xã Tân An thời gian qua là việc triển khai thực hiện mô hình “Đường ngõ xóm xanh-sạch-đẹp và không lầy lội vào mùa mưa” gắn với tiêu chí giao thông nông thôn. Theo đó, 5 năm qua, Hội đã vận động hội viên hiến 28.045 m2 đất để mở đường, đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để làm 43 km đường nội đồng, trên 53 km đường bê tông xi măng. Ngoài ra, Hội đã tổ chức phát động và triển khai 23 mô hình “Con đường hoa” với tổng chiều dài 3.612 m.
Đồng thời, Hội thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ thu gom, xử lý rác thải; vận động các hộ dân trên những tuyến đường chính của thôn đăng ký thu gom rác với Ban Quản lý Công trình đô thị huyện Đak Pơ; vận động chị em đào được 1.209 hố xử lý rác tự hoại… Nhờ đó, các tuyến đường liên xã, liên thôn ngày càng xanh-sạch-đẹp.
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hiệp-cho biết: “Từ khi Hội LHPN xã triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng NTM, chị em có ý thức và chủ động hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tập kết rác đúng nơi quy định… Nhờ vậy, nhà nào bây giờ cũng sạch sẽ, đường liên xóm, liên thôn không còn rác thải. Đặc biệt, trên các tuyến đường chính của thôn, chị em đã vận động nhau trồng hoa, cây cảnh, làm hàng rào xanh… tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.
Đường hoa ở thôn Tân Hiệp (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Quang Tấn
Con đường hoa ở thôn Tân Hiệp (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Quang Tấn
Trong giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN xã Tân An được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen 4 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018 và 2019), được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2020. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội LHPN cấp trên khen thưởng.

Tương tự, bà Phạm Thị Dũng-hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tân Bình-phấn khởi chia sẻ: “Đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh-sạch-đẹp. Chị em đã tự ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, hạn chế sử dụng túi ni lông; xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý nước thải; phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng cách”.

Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An-cho biết: Bên cạnh đảm bảo vệ sinh môi trường, các cấp Hội Phụ nữ còn thực hiện nhiều hoạt động giúp chị em vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hàng năm, Hội rà soát, phân loại đối tượng phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của Hội.
Cụ thể, Hội tạo điều kiện cho chị em vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ cây giống, con giống, ngày công lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất… Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, Hội đã giúp 32 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM.
“Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Tân An chung tay xây dựng NTM”. Đồng thời, Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, góp phần đưa Tân An về đích NTM nâng cao vào cuối năm nay”-bà Thắm cho biết thêm.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

null