Phụ nữ Tân An chung tay phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19.
Tặng hơn 5.000 khẩu trang cho người nghèo
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHPN xã Tân An đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ vải và vận động 20 hội viên, phụ nữ tham gia cắt, may. Đến nay, Hội đã may được hơn 5.000 chiếc khẩu trang để tặng người nghèo và hội viên, phụ nữ đơn vị kết nghĩa (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ).
Bà Phạm Thị Bình (thôn Tân Hòa) chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chủ yếu may quần áo. Khi Hội LHPN xã kêu gọi tham gia hoạt động này, tôi bắt đầu học may khẩu trang. Trong hơn 10 ngày, tôi đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang”.
Sau khi may xong, toàn bộ số khẩu trang được giặt sạch, ngâm nước sát khuẩn rồi mới tặng cho người dân. Khi tặng khẩu trang, cán bộ Hội còn phối hợp tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thông báo kịp thời khi có người đi từ vùng dịch hoặc các địa phương khác về địa phương.
Bà Huỳnh Thị Điệp (thôn Tân Định) cho hay: “Khi được Hội LHPN xã tặng khẩu trang và hướng dẫn cách phòng ngừa dịch Covid-19, tôi liền phổ biến lại cho người thân trong gia đình. Từ đó, hễ đi đâu, nhất là đến nơi công cộng, các thành viên trong gia đình tôi đều đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi về nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và xã hội”.
Trao đổi với P.V, bà Đinh Thị Bler-Chủ tịch Hội LHPN xã Yang Bắc-cho biết: Hội LHPN xã Tân An là đơn vị kết nghĩa với 2 chi hội phụ nữ làng Jun và Jro Ktu-Đak Yang. Ngoài tặng áo quần, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, Hội LHPN xã Tân An còn tặng khẩu trang và tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh.
Hội viên, phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) may khẩu trang tặng người dân. Ảnh: Hồng Thương
Hội viên, phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) may khẩu trang tặng người dân. Ảnh: Hồng Thương
Nhiều hoạt động thiết thực
Bên cạnh may khẩu trang, thời gian qua, Hội LHPN xã Tân An còn quyên góp rau xanh để tặng các khu cách ly tập trung. Đến nay, Hội đã quyên góp được hơn 3 tấn rau, củ các loại. Điển hình là bà Nguyễn Thị Cẩm Lê (thôn Tân Phong) đã ủng hộ hơn 1 tấn rau, củ. Bà Lê chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng này đã hơn 8 năm nay và thường xuyên ủng hộ rau, củ cho người nghèo. Riêng năm nay, gia đình muốn góp thêm một ít rau, củ để tham gia phòng-chống dịch Covid-19”.
Theo bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, ngoài vận động quyên góp rau, củ tặng các khu cách ly, may khẩu trang tặng cho người dân trên địa bàn xã và các đơn vị kết nghĩa, Hội còn phát tờ rơi, xây dựng 3 điểm sát khuẩn đặt tại các khu vực công cộng; phát 200 bánh xà phòng cho người nghèo, 250 chai nước sát khuẩn cho người nghèo và các trường học.
“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để duy trì hoạt động may khẩu trang và hỗ trợ người nghèo, công nhân thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục phát tờ rơi, hướng dẫn chị em phụ nữ rửa tay sát khuẩn, cài đặt phần mềm Bluezone; tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng, các loại dịch bệnh nói chung”-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An cho hay.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null