Phụ nữ Bồng Sơn lan tỏa nếp sống xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 1 năm nay, cứ vào buổi chiều hằng ngày, bà Nguyễn Thị Bình, hội viên Chi hội phụ nữ khu phố Trung Lương (phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn), lại dành một ít thời gian để phân loại rác thải sinh hoạt trong nhà. Trong đó, thùng đựng chất thải hữu cơ ủ làm phân vi sinh; một thùng đựng các loại rác thải không tái chế để xe rác đến gom mang đi xử lý và một thùng đựng rác thải tái chế như chai nhựa, vỏ lon bia, lon nước ngọt, bìa giấy... Rác thải tái chế sau khi gom được số lượng lớn, bà Bình bán lấy tiền gây quỹ thực hiện chương trình Biến rác thải thành tiền.

“Gia đình tôi có 2 thế hệ, với 6 thành viên chung sống trong một nhà. Nếu không phân loại mà để lẫn các loại rác với nhau thì vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí. Phân loại rác thải tại nguồn cũng là cách dạy cho con cháu có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”, bà Bình chia sẻ.

Phụ nữ khu phố 5, phường Bồng Sơn thu gom rác thải tái chế bán lấy tiền gây quỹ thực hiện chương trình Biến rác thải thành tiền. Ảnh. BẢO SƯƠNG

Phụ nữ khu phố 5, phường Bồng Sơn thu gom rác thải tái chế bán lấy tiền gây quỹ thực hiện chương trình Biến rác thải thành tiền. Ảnh. BẢO SƯƠNG

Được biết, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” do Hội LHPN TX Hoài Nhơn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã, UBND phường Bồng Sơn triển khai thí điểm tại khu phố Trung Lương từ tháng 1.2024. Các hội viên phụ nữ tham gia mô hình được trang bị 3 thùng đựng rác loại 20 lít/thùng để thu gom, phân loại tại nhà; sau đó, đưa rác thải hữu cơ đến bỏ vào 5 thùng rác lớn loại 500 lít/thùng để ủ làm phân vi sinh. Mỗi thùng rác lớn phục vụ cho 20 hộ có nhà liền kề, góp phần giảm tải áp lực xử lý rác thải và giúp môi trường sống tại khu phố trong lành, văn minh.

Bà Lê Thị Phi Yến, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Trung Lương, phấn khởi: “Sau hơn 15 tháng triển khai, đến nay, 100% gia đình hội viên tại khu phố tham gia khá tốt việc phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh, giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường”.

Ngoài ra, mô hình Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại phường Bồng Sơn cũng được Hội LHPN phường thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2023 đến nay, với số tiền thu được khi bán phế liệu tập kết tại Ngôi nhà xanh, Hội LHPN phường đã hỗ trợ 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn 18 triệu đồng. Qua đó, giúp các hội viên phụ nữ có nguồn vốn buôn bán nhỏ, chăn nuôi, góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình.

Bà Dương Thị Thúy Vi, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồng Sơn, cho hay: Để lan tỏa sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ và gia đình, Hội LHPN phường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến 11/11 chi hội khu phố. Bên cạnh lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp chi, tổ hội, Hội duy trì đều đặn các hoạt động ra quân hằng tuần chăm sóc các tuyến đường hoa, thu gom rác thải, vệ sinh đường phố và khu dân cư.

Ngoài ra, duy trì và nhân rộng các mô hình, phong trào như: Nói không với rác thải nhựa; Biến rác thải thành tiền; Ngày Chủ nhật xanh; 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan, môi trường tại các khu phố luôn xanh - sạch - đẹp - văn minh và lan tỏa nếp sống xanh đến hội viên phụ nữ nói riêng, cộng đồng dân cư nói chung.

MINH NHÂN - BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null