Phong trào bóng đá ở phường Ðập Ðá, thị xã An Nhơn: Cần vực dậy để tiếp nối truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân Ðập Ðá có truyền thống hâm mộ bóng đá, đây cũng là địa phương từng cung cấp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá tỉnh nhà. Tuy nhiên, phong trào bóng đá nơi đây hiện đang trầm lắng, cần tổ chức các hoạt động để vực dậy.

Điểm vệ tinh bóng đá của HLV Lê Lưu Quang đã góp phần vực dậy phong trào luyện tập bóng đá ở phường Đập Đá.
Điểm vệ tinh bóng đá của HLV Lê Lưu Quang đã góp phần vực dậy phong trào luyện tập bóng đá ở phường Đập Đá.

Vang bóng một thời

Đáp ứng sự hâm mộ bóng đá của người dân địa phương, sân vận động Đập Đá là một trong những vận động ra đời sớm nhất của tỉnh Bình Định. Từ trước giải phóng, bóng đá ở Đập Đá đã có sự phát triển mạnh. Năm 1969, khi đội bóng Quang Trung An Nhơn quy tụ những cầu thủ giỏi ở Đập Đá được thành lập, nhiều Mạnh Thường Quân đã ủng hộ để tổ chức các giải bóng đá giao hữu liên tỉnh. Đội Quang Trung An Nhơn liên tục thi đấu với những đội bóng tên tuổi ngay tại sân vận động Đập Đá, có bán vé và khán giả đến xem đông nghẹt. Một số cầu thủ của đội Quang Trung An Nhơn được tuyển chọn đã góp công lớn đem về giúp cho đội bóng Bình Định lên ngôi cao nhất tại giải bóng đá Vô địch miền Trung.

Gần một thập niên sau giải phóng, các cầu thủ “made in Đập Đá” vẫn tiếp tục góp mặt và có nhiều đóng góp trong thành phần đội tuyển bóng đá của tỉnh, hay trong màu áo của các đội bóng phong trào ở TP Quy Nhơn.

Nền tảng truyền thống ấy là cơ sở để năm 1996, Đập Đá được chọn là một trong 4 điểm vệ tinh bóng đá ở các huyện trong tỉnh, nhằm cung cấp nguồn cầu thủ cho Trường Năng khiếu TDTT Bình Định. Người gắn bó tâm huyết việc tuyển chọn và đào tạo cầu thủ cho điểm vệ tinh ở Đập Đá trong rất nhiều năm chính là Nguyễn Văn Bảo, cựu cầu thủ của đội Quang Trung An Nhơn. Điểm vệ tinh này đã cung cấp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cho đội tuyển Bình Định ở các lứa tuổi. Nhiều người sau này đã và đang thi đấu ở các đội tuyển của tỉnh, cùng một số đội bóng ở Giải hạng nhất Quốc gia như Huỳnh Văn Thanh, Ngô Quang Huy, Lê Thành Tài…

Trong những năm gần đây, phong trào bóng đá ở Đập Đá rơi vào “trầm lắng” khi điểm vệ tinh của ông Bảo không còn được duy trì, việc tổ chức giải bóng đá truyền thống cho các lứa tuổi cũng đã vắng bóng. Phường Đập Đá cũng ít tham gia các giải bóng đá phong trào do thị xã An Nhơn tổ chức.

Vực dậy phong trào

Nhằm góp phần gầy dựng lại phong trào luyện tập bóng đá, được sự quan tâm, động viên của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh, Trung tâm VH-TT-TT thị xã An Nhơn, anh Lê Lưu Quang (36 tuổi), một cựu tuyển thủ của đội tuyển bóng đá Bình Định, đã đứng ra gầy dựng điểm vệ tinh bóng đá vào năm 2014.

“Tôi trước đây cũng từng luyện tập tại lớp vệ tinh bóng đá của chú Nguyễn Văn Bảo, rồi mới có được cơ hội vào đội tuyển tỉnh. Vì vậy, thấy được vai trò của vệ tinh bóng đá trong việc giúp các em có điều kiện luyện tập, phát triển được năng khiếu…”, anh Quang tâm sự.

Từ những kinh nghiệm khi thi đấu, HLV Lê Lưu Quang đã có phương pháp huấn luyện phù hợp, lôi cuốn ngày càng nhiều các em thiếu nhi đến luyện tập. Hiện nay, lớp bóng đá đã thu hút được hơn 30 học sinh từ 8 - 10 tuổi tham gia luyện tập. Những tháng hè vừa qua, ngày nào anh Quang cùng các học trò cũng đến luyện tập ở sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo Minh Quân ở phường Đập Đá (được chủ sân hỗ trợ cho tập miễn phí).

Hiện nay đã vào năm học, nên anh Quang đã sắp xếp cho các học trò luyện tập vào hai ngày cuối tuần. Anh Trịnh Thế Tú, một người dân ở phường Đập Đá, cho biết: “Từ khi có lớp vệ tinh dạy bóng đá một cách bài bản, ngày nào tôi cũng chở con trai Trịnh Hưng Cầu đến luyện tập đều đặn trong gần một năm. Cháu trước đó đã thể hiện năng khiếu và tham gia thi đấu tại giải bóng đá học sinh cấp thị xã. Được thầy Quang tận tình chỉ dạy để có những bước tiến bộ hơn, nên cháu đã được tuyển xuống Quy Nhơn tập luyện cùng đội U13 của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh trong hai tháng qua…”.  

Sau một năm tổ chức luyện tập ổn định, lớp vệ tinh bóng đá của HLV Lê Lưu Quang bước đầu thể hiện được chất lượng đào tạo, khi cung cấp 3 cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá trẻ của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh. “Truyền thống đam mê bóng đá của người dân Đập Đá đã tạo điều kiện cho lớp vệ tinh bóng đá thu hút được các em có năng khiếu. Hằng ngày, tại sân vận động Đập Đá và một số điểm khác luôn có nhiều người hăng say đá bóng. Tôi cũng như những người tâm huyết với phong trào bóng đá ở địa phương đều trông mong UBND phường Đập Đá có sự quan tâm tổ chức các giải bóng đá như trước đây. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh rèn luyện sức khỏe, đồng thời kích thích phát triển phong trào luyện tập, thi đấu…”, HLV Lê Lưu Quang nhìn nhận.

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Thể thao thành tích cao của tỉnh liên tục gặt hái thành công trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế của con người Gia Lai.

Thể thao Gia Lai tiệm cận xu hướng để phát triển

(GLO)- Thể thao Gia Lai đang chuyển mình, ghi dấu ấn với những thành tựu trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Với nền tảng phong trào phát triển, nếu được đầu tư bài bản, có trọng tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có, thể thao Gia Lai hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

null