Từ khóa: phòng-chống tham nhũng

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra vào sáng 10-1.

Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Với quy định này, một lần nữa Đảng ta khẳng định quyết tâm trong cuộc đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không nể nang, né tránh đối với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết loại bỏ “sâu mọt” ra khỏi bộ máy.

Phòng-chống tham nhũng phải xác định phòng là chính, lấy xử lý để răn đe

Phòng-chống tham nhũng phải xác định phòng là chính, lấy xử lý để răn đe

(GLO)-

Sáng 29-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI đề ra (*)

Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI đề ra (*)

(GLO)- Lời Tòa soạn: Chiều 9-8, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Báo Gia Lai trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Chiều 23-7, đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.

Quyết liệt xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Quyết liệt xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Qua đó, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: “Ai không làm thì đứng sang một bên”

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: “Ai không làm thì đứng sang một bên”

(GLO)- Đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là để bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sạch và mạnh lên, chứ không phải để cho những người có tư tưởng cầu an tiêu cực bàn lùi, trốn tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Vì thế, tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh hôm 19-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đã bày tỏ thái độ dứt khoát: “Ai không làm thì đứng sang một bên, để người khác làm”.