Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qúy I-2025 và triển khai nhiệm vụ qúy II. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu UBND tỉnh với các địa phương cấp huyện, xã.

z6450312308404-0e04ca74ddb825f571f81a6b115bbdc6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I-2025, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm các kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

z6450324458671-cd26badaac8a0561de3898c0dfae3847.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; tập trung lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy, đơn vị, địa phương; kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2025 tại 11 đơn vị, tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản năm 2025; tiếp nhận, lưu trữ 1.871 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và bổ sung của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền kiểm soát; triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 4 người tại 2 đơn vị.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 16 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 10 tổ chức đảng, 70 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, đồng thời, xem xét xử lý kỷ luật 39 đảng viên (khiển trách 33, cảnh cáo 5, khai trừ 1).

z6450314800516-5d6773c2c602bde5fbd0e937e88747cc.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu nêu lên một số giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 37 cuộc thanh tra hành chính tại 78 đơn vị; đã kết thúc và kết luận 21 cuộc tại 30 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính tại 23 đơn vị, kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 20 tỷ đồng. Hiện đã thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 7 tập thể, 47 cá nhân; chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu, thảo luận đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quý I-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót và xem xét, xử lý trường hợp sai phạm. Tuy nhiên, công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn tồn tại một số hạn chế đã được chỉ ra cần tập trung khắc phục.

z6450337184868-4ee6e1caac193344f2f746c0a85ca964.jpg
Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần gắn nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho Nhân dân. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đến nay chưa hoàn thành, phải hoàn thành trước ngày 30-5-2025. Cùng với đó, các cơ quan tố tụng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, kinh tế, tiêu cực và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác xét xử các vụ án nhằm tạo sự thống nhất cao trong đường lối, quan điểm xử lý; hạn chế tối đa việc kéo dài, trả hồ sơ vụ án, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

“Liên quan đến việc tinh gọn bộ máy hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương lớn này của Đảng. Tuyệt đối không để việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để thực hiện các hành vi tiêu cực nhằm hưởng lợi”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

(GLO)- Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6-5, ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

null