Trách nhiệm nêu gương và bài học vì dân vì nước của cán bộ, đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa xuân này, Đảng ta tròn 95 tuổi. Mừng xuân mới-mừng Đảng quang vinh ngày càng lớn mạnh, triệu triệu người con đất Việt rộn vui khi nghĩ về tương lai với biết bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước.

Tự hào, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã sáng suốt lựa chọn, chúng ta càng thấm thía bài học về tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong vai trò lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

trach-nhiem-neu-guong-va-bai-hoc-vi-dan-vi-nuoc-cua-can-bo-dang-vien-bg.jpg
Pháo hoa chào năm mới ở TP. Pleiku. Ảnh: Phạm Quý

Có lẽ, ít có nơi nào trên thế giới, người dân lại trân trọng, tin yêu gọi Đảng chính trị cầm quyền bằng 2 tiếng “Đảng ta” một cách gần gũi và thiêng liêng như ở Việt Nam. 95 năm đồng hành cùng dân tộc, được Nhân dân tin yêu, che chở, Đảng ta đã tiên phong thực hiện vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến ngày thắng lợi, đưa dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc, xứng đáng với lòng tin yêu của hàng triệu con người đang sinh sống trên dải đất hình chữ S.

Đón Tết Ất Tỵ 2025 cũng là lúc Đảng ta tròn 95 tuổi. Nhớ về ngày thành lập Đảng (3-2-1930) là nhớ về một đốm lửa sáng lên giữa đêm đen nô lệ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nhóm lên đốm lửa ấy. Người đã dành trọn đời mình để lãnh đạo, rèn luyện biến đốm lửa nhỏ mùa xuân 95 năm trước ấy từng bước lớn mạnh, thành một Đảng cầm quyền xứng tầm đạo đức, văn minh.

Người đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi cán bộ, đảng viên có tiên phong, đi đầu thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì mới nêu gương được cho Nhân dân học tập và noi theo, Đảng mới lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không có tinh thần tiên phong đi đầu, nêu gương sáng trong phong trào lao động, chiến đấu, cuộc kháng chiến kiến quốc 3.000 ngày sao có thể thành công với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”; sao có được những phong trào như: “Bắc Hưng Hải”, “Gió Đại Phong”, “Một người làm việc bằng hai”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… để rồi, sau 21 năm kháng chiến gian khổ, hy sinh, đất nước lại rộn rã khúc hoan ca với đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất giang sơn, Bắc-Nam sum họp một nhà.

Không có những cán bộ, đảng viên tiên phong đứng mũi chịu sào, dám đánh cược sinh mạng chính trị của mình như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi)… để thí điểm cách làm mới, phá thế ngăn sông cấm chợ, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở miền Nam những năm 1985-1986, sao chúng ta có Đại hội VI-đại hội đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, tạo bước chuyển quan trọng sang kinh tế thị trường, phát huy quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, giúp cho nền kinh tế liên tục gặt hái thành công, biến một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đói vươn lên tự chủ lương thực, thành nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới; vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, trở thành nước đang phát triển, có cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế cao như hiện nay.

Còn gì vui hơn khi từ một nước nghèo, sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã vươn lên thành nước phát triển với mức tăng trưởng GDP năm 2024 ước khoảng 7%, tăng trưởng kinh tế của cả giai đoạn 2021-2025 ước khoảng 6%/năm. Việt Nam đã thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, với dự đoán đạt khoảng 500 tỷ USD năm 2025, tăng 1,45 lần so với năm 2020, xếp thứ 33 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN; dự kiến thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.720 USD (năm 2021) lên khoảng 4.900 USD (năm 2025).

Thành tựu to lớn ấy có phần đóng góp quan trọng từ vai trò tiên phong, gương mẫu của hàng triệu cán bộ, đảng viên, nhất là những người nắm giữ các chức vụ chủ chốt, khi họ biết nêu gương, phát huy vai trò hạt nhân phong trào, tích cực đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Từ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 đến Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25-10-2018, diện bao phủ đã được nâng lên cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo tinh thần cán bộ càng cao, càng phải gương mẫu.

Cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc nghiêm trọng, với hàng trăm cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật Đảng, bị truy tố trước pháp luật, càng cho thấy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt là vô cùng quan trọng đối với việc giữ gìn thanh danh của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Quy định số 144-QÐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị tiếp tục ban hành vào tháng 5-2024 thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng ta trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, để Ðảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng tầm đạo đức, văn minh.

Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ còn 1 năm nữa, mùa xuân năm sau, năm 2026, Đảng ta sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV-đại hội được xác định là mở đầu cho kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình với nhiều kỳ vọng về một sự trỗi dậy mạnh mẽ, chuẩn bị tiềm lực để Việt Nam bứt phá trên hành trình phồn vinh, cường thịnh, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Công cuộc phòng-chống lãng phí, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang đòi hỏi chương trình hành động quyết liệt, chỉ bàn làm không bàn lùi của tất cả các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, kết hợp sắp xếp, tinh gọn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, để đất nước có một bộ máy điều hành gọn nhẹ mà tinh nhuệ, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Mừng Xuân Ất Tỵ 2025, mừng Đảng ta thêm tuổi mới, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, nêu gương sáng trong việc triển khai những chủ trương lớn của Đảng, làm cho việc sáp nhập, tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Để đây không chỉ là sự sáp nhập cơ học các cơ quan bộ ngành, giảm cơ học số lượng cán bộ, công chức trong bộ máy, mà thực sự là một cuộc cách mạng về quản trị quốc gia, đưa đất nước tự lực, tự tin, vững sức xuân bước vào kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazineKể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Cây trong vườn Bác

Cây trong vườn Bác

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc xây dựng và bảo vệ môi trường tự nhiên trong lành và nâng cao đời sống cho người dân. Người chọn việc trồng cây là điểm xuất phát để bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người ra sức trồng cây, gây rừng.

Thẳm sâu miền Tết

Thẳm sâu miền Tết

(GLO)- Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.

50 năm nhìn lại một tháng ba

50 năm nhìn lại một tháng ba

(GLO)- Cuối tháng 3-1975, toàn bộ Tây Nguyên được giải phóng. Đó là những khởi đầu để cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt và kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới độc lập, tự do.

Độc đáo nơi đón tết hai miền

Độc đáo nơi đón tết hai miền

Từ lâu, văn hóa Tết Nguyên đán đã mang đậm nét truyền thống hai miền Nam, Bắc. Tuy thế, vẫn có những địa phương mà văn hóa ngày tết là những nét giao thoa hài hòa của cả hai miền. Đón tết ở nơi này khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazineNữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Thơ Ngô Thanh Vân: Xuân về trên bazan

Thơ Ngô Thanh Vân: Xuân về trên bazan

(GLO)- "Xuân về trên bazan" của tác giả Ngô Thanh Vân tái hiện vẻ đẹp của mùa xuân, của sự đổi mới và hy vọng. Những hình ảnh "mầm non ngậm giọt sương mai", "lá hát điều gì mê say trong gió"... mang đến cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, như làn sóng dịu êm của thiên nhiên đón chào một mùa xuân mới.

Rộn ràng không khí đón xuân ngày mùng 3 Tết

Rộn ràng không khí đón xuân ngày mùng 3 Tết

(GLO)- Dưới tiết trời nắng đẹp, có chút se lạnh trong ngày mùng 3 Tết, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, người người nô nức thăm thú, vui chơi để tận hưởng trọn vẹn không khí đầu năm mới. Người nô nức du xuân, chúc Tết thầy cô, người lo sửa soạn mâm cúng đưa ông bà, tổ tiên.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Bình dị ngày Tết ở làng

Bình dị ngày Tết ở làng

(GLO)- Không rộn ràng, tấp nập, mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhẹ nhàng, bình dị song vẫn đong đầy yêu thương.

Tự hào là người đảng viên

Tự hào là người đảng viên

(GLO)- Tuổi đời có khác nhau, song ở họ có điểm chung đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với niềm vinh dự, tự hào là người đảng viên, họ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm” và cống hiến hết mình vì mục tiêu chung.

Hoàn thành thi công quốc lộ 19

Hoàn thành tiến độ thi công, phục vụ người dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2025, các đơn vị thi công dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai) đã huy động nhân lực, máy móc gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

“Vua” chim màu Tây Nguyên

“Vua” chim màu Tây Nguyên

(GLO)- Nhiều người trong giới chơi chim ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore… biết đến Hoàng Huy (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Câu chuyện của Huy tựa như cổ tích mà trong đó chất chứa bao buồn vui cuộc đời để có được như hôm nay.

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.