Chống tham nhũng và niềm tin “không còn vùng cấm, không có ngoại lệ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại án Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án kinh tế liên tiếp được khởi tố trong thời gian gần đây đã kéo hàng loạt cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương ngã ngựa cho thấy sự nguy hiểm của những chiếc vòi bạch tuộc mà các doanh nghiệp làm ăn bất chính đã vươn ra.

Nhiều cán bộ thoái hóa biến chất, tham nhũng đã và đang chịu sự nghiêm trị của pháp luật, cho thấy cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo mà Đảng ta đang tiến hành thực sự không còn vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã phải lĩnh án tử hình, mức án tương xứng với tội trạng mà đối tượng đã phạm phải khi gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng của Nhà nước. Cùng với đó là hàng chục lãnh đạo Ngân hàng SCB, cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, cán bộ Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cũng phải ra tòa lãnh án vì đã tiếp tay cho tội phạm.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu pháo) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án cũng kéo theo một loạt bí thư, nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi vào trại giam vì hành vi nhận hối lộ.

Trước đó không lâu, những sai phạm của một số cá nhân trong Dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh khiến Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam. Xa hơn nữa là đại án Công ty Việt Á, “chuyến bay giải cứu”, những sai phạm của Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)… đã khiến hàng trăm cán bộ từ trung ương đến địa phương phải “giữa đường đứt gánh” chỉ vì không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền.

Hay như mới đây là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nguyễn Duy Hưng bị bắt đã kéo theo nhiều cán bộ bị khởi tố vì nhận hối lộ, trong đó có Phạm Thái Hà-Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị khởi tố vì “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”…

Không khó để điểm mặt chỉ tên những vụ án mà trong đó, doanh nghiệp đã bắt tay với quan chức để lách luật, mưu lợi cho mình. Hậu quả là người mất chức, kẻ bị bắt giam, ra tòa lĩnh án. Còn thiệt hại về tiền bạc, tài sản thì Nhà nước và Nhân dân phải gánh chịu.

Việc truy tố, kết án những doanh nhân dùng tiền bạc, quan hệ để lũng đoạn hoạt động của cơ quan nhà nước; các cán bộ tiêu cực, tham nhũng dù bất kỳ vị trí, cấp bậc nào cho thấy chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây.

Cũng vì vậy mà chưa bao giờ cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo như hiện nay.

Ai cũng biết, dù là thể chế nào thì những cái bắt tay trong bóng tối vẫn luôn tồn tại. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật là bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý triệt để tội phạm. Bởi thực tế những vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy, có nhiều kiểu móc ngoặc, hối lộ đã được các đối tượng thực hiện để lũng đoạn quan chức, mưu lợi cho mình.

Cũng không ít cán bộ thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để tác động cho doanh nghiệp phe nhóm, “sân trước”, “sân sau”, “sân bên cạnh” trúng thầu nhiều dự án hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Không giản đơn mà một chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục lại bị kết tội “lợi dụng quan hệ, tác động đến một số bộ, ngành tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu cung cấp kits xét nghiệm Covid-19 để trục lợi cá nhân”!

Còn tham nhũng thì đất nước còn nghèo, người dân còn khổ. Cuộc chiến chống tham nhũng do Đảng ta phát động đã mạnh rồi, cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, để những kẻ tham nhũng phải bị trừng trị, nguồn lực quốc gia mới không bị bào mòn, chúng ta mới huy động được sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

null