Đức Cơ quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Lê (làng Ia Lâm, xã Ia Krêl) đã đến trụ sở tiếp công dân của huyện Đức Cơ để nhờ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quyền thừa kế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Lê cho biết: “Có một số quy định của pháp luật mà tôi chưa hiểu nên đến đây nhờ cán bộ phụ trách chuyên môn giải thích, hướng dẫn để làm hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định. Khi đến đây, tôi rất yên tâm vì vấn đề thuộc lĩnh vực nào, đơn vị nào phụ trách thì cán bộ tiếp công gọi lãnh đạo đơn vị đó đến tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình”.

Thanh tra huyện Đức Cơ họp bàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: V.H

Thanh tra huyện Đức Cơ họp bàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: V.H

Thời gian qua, huyện Đức Cơ luôn xác định tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, ổn định chính trị ở cơ sở, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Ông Lê Mạnh Hùng-Chánh Thanh tra huyện-cho biết: “Bằng nhiều hình thức, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, UBND huyện tập trung triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương của Huyện ủy và chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 102 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Trong đó, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 63 lượt công dân; UBND các xã, thị trấn tiếp thường xuyên 39 lượt công dân. Nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục về đất đai, tranh chấp đất đai; các chế độ, chính sách; việc thi công quốc lộ 19 gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; bất cập trong thi công các công trình đường liên xã; ô nhiễm môi trường… Sau khi tiếp công dân, ghi nhận các ý kiến, tùy theo chức năng nhiệm vụ, UBND huyện giao các ngành, địa phương nghiên cứu, xử lý theo quy định, kịp thời trả lời ý kiến của người dân.

Bên cạnh việc tiếp công dân, công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp cũng được huyện chú trọng. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận và xử lý 92 đơn kiến nghị (90 đơn thuộc thẩm quyền, 2 đơn không thuộc thẩm quyền); đã giải quyết 77 đơn, các đơn thư còn lại đang được khẩn trương giải quyết.

Để thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa những hành vi sai trái, huyện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Đến nay, huyện đã tiến hành 7 cuộc thanh tra và kết luận 4 cuộc. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và các quy định của pháp luật tại một số địa phương. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm hơn 500 triệu đồng tại một số cơ quan, đơn vị; đến nay đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 450 triệu đồng. Cùng với đó, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, 6 cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành 42 cuộc kiểm tra tại các hộ kinh doanh, qua đó phát hiện 5 cơ sở vi phạm, tiến hành phạt vi phạm hành chính với số tiền 18,5 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tốt, đạt được nhiều kết quả bước đầu, trong đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện kéo dài. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện ngoài thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ còn tổ chức đối thoại, gặp gỡ các tầng lớp nhân dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, từ đó kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thanh tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Có thể bạn quan tâm

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null