Phòng-chống dịch bệnh trên vật nuôi lúc chuyển mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, cúm gia cầm… đang có nguy cơ phát sinh trong thời điểm thời tiết chuyển mùa. Do đó, việc chủ động phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi cần được chú trọng để ngành chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững.

Gia đình ông Nguyễn Viết Hiếu (tổ dân phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) nhiều năm nay nuôi heo theo hướng gia trại. Trong chuồng nhà ông luôn duy trì khoảng 7 con heo nái, vài chục con heo con và 20-30 con heo thịt. Để phòng bệnh, ông chủ động mua các loại vắc xin như: giả dại, khô thai, lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn về tiêm cho đàn heo nái; tiêm vắc xin kép cho đàn heo con từ 21 đến 28 ngày tuổi. “Ngoài tiêm vắc xin cho heo, tôi thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, tạo môi trường thông thoáng để giảm nguy cơ dịch bệnh”-ông Hiếu chia sẻ.

Ông Đỗ Xuân Hiền-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Grai-cho hay: Toàn huyện có khoảng 40 ngàn con heo, gần 14,7 ngàn con bò, gần 500 con trâu, khoảng 1.500 con dê, trên 240 ngàn con gia cầm, 40 ngàn đàn ong, 52 nhà yến, 405 ha nuôi trồng thủy sản. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chuyên môn và các địa phương đã sử dụng 290 lít hóa chất, 400 kg vôi bột để khử trùng gần 600 ngàn m2 môi trường chăn nuôi, khu giết mổ tập trung; tiêm 13.000 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò; tuyên truyền 2.260 lượt cho 17.900 lượt hộ chăn nuôi. “Hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến bất thường, do vậy, nguy cơ dịch bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, cúm gia cầm… phát sinh là rất cao. Do đó, Trung tâm đã chỉ đạo bộ phận chăn nuôi và thú y phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để đảm bảo sức khỏe người và gia súc, tuân thủ hướng dẫn, quy định trong công tác tái đàn heo, nhập gia súc mới về nuôi. Việc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng để tạo miễn dịch quần thể và hạn chế mầm bệnh; tăng cường sức đề kháng của vật nuôi là hết sức quan trọng”-ông Hiền thông tin thêm.

 Nhân viên thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa phun hóa chất khử khuẩn khu vực chăn nuôi. Ảnh: Lê Nam
Nhân viên thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa phun hóa chất khử khuẩn khu vực chăn nuôi. Ảnh: Lê Nam


Để chủ động phòng-chống bệnh viêm da nổi cục, huyện Krông Pa cũng đã triển khai tiêm vét 6.050 liều vắc xin còn lại của năm 2021 cho đàn trâu, bò tại xã Phú Cần, Chư Gu và thị trấn Phú Túc. Ông Ksor Luynh (buôn Tang, xã Phú Cần) chia sẻ: “Nhà tôi có 5 con bò. Ngay sau khi có thông báo của chính quyền địa phương về lịch tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục, tôi đã nhốt bò ở nhà để nhân viên thú y đến tiêm phòng”. Còn ông Nay Hưn (buôn Bluk, xã Phú Cần) thì cho biết: Gia đình khó khăn không có tiền để mua vắc xin về tiêm phòng cho bò. Vừa rồi, 5 con bò của gia đình ông đã được huyện hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục nên ông rất phấn khởi.

Theo ông Âu Thành Trung-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa: Toàn huyện có hơn 64 ngàn con bò, hơn 150 con trâu, gần 16 ngàn con heo, khoảng 13,7 ngàn con dê, hơn 156,5 ngàn con gia cầm. Để chủ động phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn và người dân đã triển khai nhiều giải pháp như: tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò; tổ chức khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi, khu giết mổ, chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật...”Tuy nhiên, do số lượng đàn gia súc trên địa bàn lớn, ngân sách địa phương hạn hẹp nên không cân đối được kinh phí cho việc mua vắc xin phòng-chống dịch bệnh động vật. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đề nghị hỗ trợ kinh phí mua vắc xin phòng-chống dịch bệnh động vật năm 2022”-ông Trung thông tin thêm.

Tại Chư Păh, ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Sau khi UBND tỉnh có Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 24-12-2021 về việc giao nhiệm vụ cho ngân sách cấp huyện bảo đảm kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng đối với đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, UBND huyện đã xuất kinh phí gần 1,6 tỷ đồng mua các loại vắc xin (lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục, dại chó mèo) tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Hiện Trung tâm đang tiến hành đấu thầu mua vắc xin để sớm triển khai hỗ trợ tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Ngoài ra, từ nguồn hóa chất của tỉnh cấp và dự phòng của huyện, Trung tâm tổ chức phun khử trùng môi trường chăn nuôi, khu giết mổ tập trung.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 15,7 ngàn con trâu, hơn 431,2 ngàn con bò, hơn 502,7 ngàn con heo, khoảng 4 triệu con gia cầm, 796 nhà yến, hơn 74 ngàn đàn ong; diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản trên 15 ngàn ha; có 422 trại chăn nuôi (84 trại bò, 253 trại heo, 85 trại gia cầm). Để phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, các địa phương đã tích cực vệ sinh môi trường, phun hóa chất khác, rắc vôi bột khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi. Đến nay, 12/17 địa phương trong tỉnh đã bố trí kinh phí mua vắc xin, hóa chất để tổ chức phòng-chống dịch. Trong đó, các huyện: Chư Prông, Kbang, Đak Pơ đã tiêm được 2.390 liều vắc xin dại cho đàn chó, mèo; huyện Kbang, Đak Pơ và thị xã An Khê đã tiêm được 9.025 liều vắc xin viêm da nổi cục cho trâu, bò; huyện Chư Prông, Đak Pơ, Ia Grai đã tiêm được 14.900 liều vắc xin lở mồm long móng; huyện Kbang tiêm được 100 liều vắc xin kép và dịch tả heo. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã tiêm được hơn 3 triệu liều vắc xin các loại để phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhờ các ngành, địa phương và người dân chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Một vài ổ bệnh nhỏ lẻ được phát hiện và xử lý kịp thời, không lây lan ra diện rộng. Các bệnh thông thường chỉ xảy ra rải rác, không gây thiệt hại lớn.

“Thời gian tới, đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản để kịp thời phát hiện, xử lý, hạn chế lây lan ra diện rộng; tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và chủ động ứng phó với những điều kiện bất lợi của thời tiết; vận động người chăn nuôi chủ động mua vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình phòng-chống dịch động vật trên cạn và thủy sản năm 2023; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng-chống dịch bệnh động vật phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật”-ông Thanh thông tin thêm.

 

 LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null