Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567-Dương lịch 2023, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do bà Vũ Thị Thu-Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Cùng tham gia đoàn có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện một số cơ quan liên quan...

Tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị chức sắc trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh…

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu (phải) trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại Lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu (phải) trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại Lễ Phật đản. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu trao đổi với đoàn, Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thích Từ Vân đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đối với các hoạt động của Phật giáo nói chung, cũng như trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại TP. Pleiku và các địa phương trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 120 ngôi chùa, tịnh xá, cùng hơn 500 vị chức sắc, tăng ni. Đồng bào Phật giáo tỉnh nhà luôn quan tâm hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, tích cực phát huy truyền thống hộ quốc an dân và tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật” theo định hướng của Trung ương Giáo hội...

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, tăng ni, bà con phật tử tỉnh nhà nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã biểu dương những đóng góp của đồng bào Phật giáo trong quá trình xây dựng tỉnh nhà, đồng thời động viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò trong việc tuyên truyền chức sắc, tăng ni và phật tử địa phương gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển…

Có thể bạn quan tâm

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực

(GLO)- Công tác an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhiều thành tựu nổi bật về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công và xóa nhà tạm, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

null