Phía sau "27 tỉ đồng mua chức phó vụ trưởng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao lại có người bỏ ra hàng tỉ đồng, thậm chí hàng triệu USD để mua một chân công chức hay một vị trí "quan quyền" trong bộ máy công quyền?
 

Dư luận quan tâm theo dõi nhưng không quá bất ngờ vụ "Nữ đại gia khai với cơ quan công an rằng đã đưa 150.000 USD cho 1 cục trưởng để "chạy chức" (Báo Người Lao Động điện tử ngày 15-01-2021).

Không chỉ có vậy, người chạy chức còn khai đã bỏ ra hơn 27 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác để mua chức "Phó Vụ trưởng" tại một cơ quan cấp bộ.

Việc không thành hóa ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử công khai; đã thu hồi hơn 3 tỉ đồng, 1 ô tô Toyota Camry.

Đủ các kiểu chạy, từ thực thực hư hư, là lời đồn đoán đến sự thật hiển nhiên. Nhiều thủ đoạn, từ tinh vi đến đơn giản liên quan các kiểu chạy bị cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đưa ra ánh sáng. Các "vụ án chạy" có đủ từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh đến Trung ương, liên quan từ cán bộ cấp thấp đến trung, cao cấp. Không hiếm người giữ quân hàm cấp tướng, chức vụ thứ trưởng, bộ trưởng "nhận tiền chạy" bị phơi bày. Mặc dù có thể không ít tội phạm đã lợi dụng "nhu cầu chạy" ở một số người để trục lợi, lừa đảo.

Nếu như trước đây, dư luận còn bán tính bán nghi, nửa tin, nửa ngờ, thì giờ đây ai cũng biết các "kiểu chạy dơ bẩn" này là có thật. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao và phía sau các vụ "chạy tiền, mua chức" đó là gì? Vì sao các "kiểu chạy" vẫn còn tiếp diễn?

Cần phải xem đây là một chỉ dấu để tìm lỗ hổng chính sách, quy định pháp luật có liên quan về tổ chức cán bộ, cơ chế kiểm soát quyền lực, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình có liên quan của cơ quan công quyền và người đang được tổ chức, nhân dân giao phó "quyền lực công" nhưng đã "trục lợi tư".

"Chạy chức, chạy quyền" thực chất là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ, là biểu hiện băng hoại đạo đức công vụ và đạo đức xã hội. Vấn nạn này đã được đề cập từ rất lâu. Đến nhiệm kỳ Đại hội XI và Đại hội XII, Đảng ta rất chú trọng đến các tiêu cực trong công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã xem tình trạng "Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội", "sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi" là những biểu hiện cụ thể phản ánh suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đề cập tới tệ nạn này. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi" và "đặt hàng" các chuyên gia và các cơ quan chức năng trong nhiều hội nghị để đi tìm rõ nguyên nhân "trị bệnh".

Thực tế là nhiều vụ án tham nhũng liên quan "các kiểu chạy", nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, trong đó có cán bộ cấp cao bị điều tra, làm rõ, xử lý. Nhưng cũng phải thấy rằng, tính phức tạp của vấn đề đòi hỏi phải kiên trì, cương quyết, tỉnh táo và gian khổ đấu tranh.

Sở dĩ các vụ án chạy còn dư địa phát triển, còn đường để chạy là do còn "đất trống - khoảng trống" của cơ chế tổ chức, cán bộ, quy định pháp luật không rõ ràng, không công khai minh bạch.

Bên cạnh việc tăng cường xử lý "trọng chống", thì phải "nặng xây". Nếu cần một cơ chế để "nhốt quyền lực trong lồng chế độ", ngăn ngừa hành vi tham nhũng quyền lực, thì cũng cần "mở rộng cửa minh bạch" để người dân tăng cường giám sát, có cơ chế và công cụ giám sát hữu hiệu, ngăn chặn các kiểu chạy.

Phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ theo hướng đa chiều bằng thể chế, pháp luật và tổ chức kết hợp với kiểm soát bằng đạo đức, trách nhiệm. Thúc đẩy tự kiểm soát nội bộ với kiểm soát của cơ quan chuyên trách, của báo chí và dư luận xã hội. Cần tập trung xây dựng một "hệ sinh thái đạo đức xã hội", trước hết là "hệ sinh thái đạo đức công vụ" trong vạch, vững mạnh thực chất chứ không phải là khẩu hiệu.

Phía sau các vụ chạy tiền, mua chức không chỉ là việc cơ quan điều tra phát hiện, kết luận được bao nhiêu vụ việc, bao nhiêu tiền được chạy, được mua chức mà chính là "mảnh đất, con đường" để có kẻ chạy.

Dư địa đó cần được, phải được tập trung phân tích, làm rõ để các cuộc tấn công, tiêu diệt các "kiểu chạy" đảm bảo thắng lợi.

Bài: Trần Hiệp Thủy; Ảnh: Tấn Nguyên
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null