TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TX HOÀI NHƠN:

Phát triển nhiều mô hình khuyến nông bền vững, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2024, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX Hoài Nhơn phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng 23 mô hình khuyến nông - lâm - ngư, trong đó có 4 mô hình khuyến nông do tỉnh đầu tư. Qua tổng kết, hầu hết mô hình đều cho lợi nhuận tăng thêm từ 20 - 30% so với trước đó.

Trong đó, có tính kế thừa và tiếp tục phát triển là 2 mô hình trồng sen trên chân đất lúa kết hợp nuôi cá rô đầu vuông tại xã Hoài Châu (0,5 ha) và mô hình thâm canh cây sen tại phường Hoài Thanh Tây với quy mô 1 ha. Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí giống, 50% chi phí vật tư và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Lành, đại diện 11 hộ tham gia mô hình thâm canh cây sen tại khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Thanh Tây, chia sẻ: “Ngoài việc thu hoạch trên 2 tấn hạt sen và các sản phẩm phụ từ cây sen, thành công của mô hình còn mở ra cho chúng tôi hướng đi mới bền vững hơn, đó là tập trung đầu tư phát triển hình thành mô hình thâm canh sen kết hợp du lịch sinh thái”.

Mô hình trình diễn thâm canh cây sương sâm tại khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn. Ảnh: DBS

Mô hình trình diễn thâm canh cây sương sâm tại khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn. Ảnh: DBS

Trong năm, Trung tâm còn triển khai hỗ trợ xây dựng thành công 2 mô hình nuôi cá lăng ở hồ Đồng Tranh (xã Hoài Sơn) và nuôi thát lát cườm trong hồ thủy lợi Cự Lễ (xã Hoài Phú) quy mô 20.000 m2, với lượng cá giống thả nuôi 10.000 con mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.

Anh Nguyễn Mạnh Quang (ở thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú) cho biết: “Cá thát lát cườm thích nghi khá tốt với môi trường nước và thời tiết địa phương, kháng bệnh tốt, thời gian tăng trưởng nhanh. Kết quả, sau 10 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng bình quân 0,4 kg/con, lãi từ mô hình được trên 50 triệu đồng. Để nâng cao giá trị kinh tế từ mô hình, tôi dự kiến sẽ mở thêm dịch vụ câu cá ngay trên bờ hồ để phục vụ khách vào những ngày cuối tuần, nghỉ lễ”.

Ông Ngô Đình Tuy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX Hoài Nhơn, cho biết: “Các chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông - lâm - ngư góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và phù hợp với thị trường. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Đặc biệt, một số mô hình còn mở ra khả năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm”.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

null