Ia Grai:

Phát huy vai trò phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội LHPN huyện Ia Grai đẩy mạnh cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động hội viên phụ nữ chủ động tham gia công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới, từ năm 2024 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã tổ chức 71 buổi tuyên truyền với khoảng 5.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia; vận động gần 7.000 lượt hộ gia đình tham gia dọn dẹp xung quanh nhà ở, đường làng ngõ xóm, sửa giọt nước, dọn vệ sinh trên các tuyến đường, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng và các đoạn đường phụ nữ tự quản; tổ chức thu gom, phân loại xử lý rác thải; khai thông trên khoảng 28 km cống rãnh, kênh mương; trồng mới và chăm sóc 36,4 km “hàng rào xanh, con đường hoa”; vận động xây dựng được 261 nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời 79 chuồng trại ra xa nhà ở, đào 220 hố rác tự hoại... góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Ngoài ra, thực hiện phong trào “mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, Hội LHPN các xã, thị trấn đã trồng được hơn 620 cây xanh tại tại các đơn vị.

hoi-lhpn-xa-ia-hrung-ra-quan-don-dep-ve-sinh-duong-lang-ngo-xom-va-trong-con-duong-hoa.jpg
Hội LHPN xã Ia Hrung ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng con đường hoa. Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 2 hội nghị truyền thông bảo vệ môi trường tại làng O Gia (xã Ia Pếch) làng Blo Dung (xã Ia Hrung) với sự tham gia của hơn 100 hội viên, phụ nữ. Tại các buổi truyền thông bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện đã trao tặng 400 cây hoa giấy, 100 giỏ nhựa đựng rác và ra mắt 2 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại làng O Gia và làng Blo Dung với 30 thành viên; thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và không sử dụng sản phẩm nhựa một lần” tại tổ dân phố 5 (thị trấn Ia Kha) với 31 thành viên tham gia, CLB “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại làng Păng Gol Phù Tiên (xã Ia Bă) với 123 thành viên tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hiền-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hrung-cho biết: Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động lớn có tính toàn diện, tác động mạnh mẽ đến từng gia đình và mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ cũng như cộng đồng.

"Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, từ 2024 đến nay, các chi hội đã có các hoạt động thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của hội, giữ vệ sinh nguồn nước góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp thu hút trên 870 lượt người tham gia. Hội đã vận động làm được 17 nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động đào được 590 hố rác tự hoại, di dời 2 chuồng nuôi gia súc ra xa nhà, tuyên truyền các hộ gia đình hội viên phụ nữ đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi; tuyên truyền mô hình “mỗi hộ có 1 vườn rau xanh và cây ăn trái” và thường xuyên dọn dẹp 7 đoạn đường “phụ nữ tự quản”; duy trì “Chi Hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” với 60 thành viên; trao 100 cây hoa giấy, 50 giỏ nhựa cho chị em hội viên và ra mắt câu lạc bộ Chi hội “ phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại làng Blo Dung với 15 thành viên; duy trì mô hình “hội viên phụ nữ nói không với rác thải nhựa” tại làng Ut 1, làng Ngai Ngó, thôn Thanh Hà 1 với 90 thành viên tham gia”-bà Hiền thông tin.

hoi-lhpn-huyen-ia-grai-phoi-hop-voi-phong-nong-nghiep-va-moi-truong-tang-gio-dung-rac-cho-cac-hoi-vien-phu-nu-xa-ia-pech.jpg
Hội LHPN huyện Ia Grai phối hợp với phòng Nông nghiệp và Môi trường tặng giỏ đựng rác cho các hội viên phụ nữ xã Ia Pếch. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, tại xã Ia Pếch, Chủ tịch Hội LHPN xã Puih Lat cho biết: Hội LHPN xã vận động cán bộ hội, hội viên phụ nữ thực hiện tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” và “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngoài ra, Hội đã vận động các gia đình xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; vận động các hộ đào hố rác tự hoại để xử lý rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, các chi hội tổ chức các buổi lao động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường thôn và các “Đoạn đường phụ nữ tự quản” để đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp.

Trao đổi với P.V, bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai-cho biết: Ngoài chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, chống rác thải nhựa; triển khai con đường hoa, trồng cây xanh, xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; phát động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Từ đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.